Chặn tình trạng ‘nghiệp dư hóa’ điện ảnh

Mạnh Thắng 21/09/2020 09:44

Phát biểu tại Đại hội Hội Điện ảnh toàn quốc nhiệm kỳ IX, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, nhiều nghệ sĩ phản ánh vấn đề nghiệp dư hoá điện ảnh, điều đó là có thực.

Đại hội Hội Điện ảnh toàn quốc nhiệm kỳ IX diễn ra trong 3 ngày từ 19 - 21/9/2020. Trong đó tối ngày 19/9 diễn ra Hội nghị Đảng viên. Ngày 20/9, diễn ra đại hội chính thức và ngày 21/9 là lễ ra mắt của BCH Hội Điện ảnh và BCH khóa mới.

Ngày 21/9, đến dự đại hội có ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng; ông Hà Ban, Phó Trưởng ban Tổ chức trung ương; ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp Hội VHNT Việt Nam.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.
Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Hướng tới Đại hội Hội Điện ảnh toàn quốc nhiệm kỳ IX, các đại hội cơ sở đã diễn ra nhiều tháng trước đó để bầu ra đại biểu chính thức tham dự. Sau khi tổng kết, có 490 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Hội Điện ảnh toàn quốc nhiệm kỳ IX.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam nhiệm kỳ IX thực hiện các nhiệm vụ: Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ VIII – Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IX, Báo cáo kiểm điểm công tác của Ban Chấp hành nhiệm kỳ VIII, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm tra nhiệm kỳ VIII, Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành (Điều lệ nhiệm kỳ VII) của Hội (Điều lệ nhiệm kỳ VIII của các Hội Văn học nghệ thuật Bộ Nội vụ chưa thông qua); Bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ IX; Bầu Ban Kiểm tra Hội nhiệm kỳ IX; Thông qua Nghị quyết Đại hội IX.

Toàn cảnh Đại hội Hội Điện ảnh Việt Nam.
Toàn cảnh Đại hội Hội Điện ảnh Việt Nam.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, nhiều nghệ sĩ phản ánh vấn đề nghiệp dư hoá điện ảnh, điều đó là có thực. Những phim chính luận, lịch sử, cách mạng còn chưa được đầu tư lớn.

Theo Phó Thủ tướng, việc cổ phần hoá Hãng phim truyện Việt Nam không chuẩn mực ngay từ đầu nên dẫn tới những phức tạp. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần giải quyết dứt điểm vấn đề cổ phần hoá ở Hãng phim truyện Việt Nam.

“Chúng ta không thể duy trì mãi một hãng phim xập xệ như VFS”, Phó Thủ tướng nói.

Ban chấp hành Hội Điện ảnh Việt Nam ra mắt Đại hội.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chặn tình trạng ‘nghiệp dư hóa’ điện ảnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO