Châu Thành – Hậu Giang: Phát huy thế mạnh kinh tế vườn

Tuấn Quang – Quốc Khánh 06/01/2017 09:00

Châu Thành được thiên nhiên ưu đãi, đất đai màu mỡ, phì nhiêu, thuận lợi cho phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái, đặc biệt là cây có múi. Nhận thấy lợi thế trên, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đã mạnh dạn thực hiện đề án chuyển đổi cây trồng từ cây lúa truyền thống sang vùng chuyên canh cây ăn trái rộng lớn.

Châu Thành – Hậu Giang: Phát huy thế mạnh kinh tế vườn

Chanh không hạt – sản phẩm thế mạnh của huyện Châu Thành được phân loại để xuất khẩu.

Năm 2005, huyện Châu Thành vẫn được biết đến là vùng chuyên canh lúa, với tổng diện tích canh tác trên 80% đất sản xuất. Từ đề án, đông đảo người dân ủng hộ và mạnh dạn tiến hành cải tạo đất trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng cây ăn trái như: cam, bưởi, chanh, măng cụt, nhãn, xoài…, cho hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với trồng lúa.

Anh Nguyễn Hồng Bửu, một nhà vườn tại thị trấn Ngã Sáu (Châu Thành) cho biết: Trước đây tui có 1ha đất chuyên canh lúa, mặc dù luân phiên 3 vụ lúa trong năm nhưng thu nhập cũng không cao.

Đến năm 1993, nhận thấy mảnh đất của mình phù hợp cho cây ăn trái, cùng với sự vận động của địa phương, tui quyết định chuyển 1ha canh tác lúa sang trồng cam, đồng thời thuê thêm 3ha đất vườn tạp để tập trung đầu tư cải tạo thành vườn cây ăn trái. Theo đó, 4ha cam, mỗi năm tôi thu hoạch khoảng 120 tấn cam. Với giá cam dao động từ 20.000 – 25.000 đồng, tui thu về trên 2,4 tỉ đồng/năm.

Đến nay, diện tích lúa trên toàn huyện chỉ còn chưa đầy 80ha, trong khi đó diện tích cây ăn trái có đến 10.620ha, với tổng sản lượng đạt 109.834 tấn. Năm 2016, đã chuyển đổi được 48ha đất nền lúa chuyển sang cây ăn trái. Tới cuối năm 2017 toàn huyện sẽ chuyển đổi toàn bộ 100% diện tích lúa còn lại sang vườn cây ăn trái.

Từ một huyện thuần nông, đến nay Châu Thành đã xây dựng thành công nhiều thương hiệu cây ăn trái nổi tiếng của miền Tây như: bưởi Năm Roi Phú Hữu, bưởi da xanh, bưởi ruột đỏ, chanh không hạt Châu Thành, sầu riêng,... cùng nhiều sản phẩm đặc trưng như: bưởi hồ lô, dưa hấu thỏi vàng, đu đủ tài lộc, xoài tài lộc,... Từ đó, không chỉ đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn tiến tới xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản chủ lực.

Nhằm giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất, công tác khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, luôn được địa phương chú trọng triển khai thực hiện. Trong năm qua, huyện đã tổ chức được nhiều buổi tư vấn, tập huấn, hội thảo, tọa đàm... với sự tham gia của hơn 2.894 lượt nông dân.

Qua đó, tập trung hướng dẫn nông dân biện pháp canh tác bền vững, phòng trừ dịch hại, kĩ thuật chăm sóc vườn cây, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, tiết kiệm,...

Bên cạnh đó, Châu Thành còn có nhiều Câu lạc bộ (CLB), Tổ hợp tác (THT), Hợp tác xã (HTX) hoạt động hiệu quả. Từ đầu năm đến nay đã thành lập thêm được 10 THT, 02 HTX nông nghiệp.

Nâng tổng số THT, HTX trên địa bàn huyện 59 THT, 38 HTX, 26 CLB và 01 Liên hiệp HTX nông nghiệp Châu Thành. Đồng thời, xây dựng liên kết các thành phần kinh tế trong hoạt động thu mua, bảo quản, chế biến, tiêu thụ trái cây với các nhà vườn, HTX và giữa các cơ sở kinh doanh.

Ông Trần Hồng Đức, Phó Phòng Nông nghiệp huyện Châu Thành cho biết: Theo đề án chuyển đổi cây trồng từ nay đến năm 2020, tầm nhìn 2030, toàn huyện sẽ hình thành vùng chuyên canh các nông sản chủ lực, hướng mạnh vào nhu cầu của các đô thị và xuất khẩu, cung ứng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

Tập trung xác định 4 - 5 sản phẩm chủ lực gồm: cây có múi (cam sành, bưởi, chanh không hạt), xoài cát, rau màu, gắn với hệ thống phân phối và tiêu thụ sản phẩm tiện lợi cho người dân. Đặc biệt, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ cao, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất, nước, bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với BĐKH.

Năm 2010, tỉ lệ hộ nghèo trên toàn huyện còn khá cao 19,14%. Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, sau 6 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, tỉ lệ hộ nghèo chỉ còn 5,41%. Năm 2016, xã Đông Phú được công nhận xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, nâng tổng số xã nông thôn mới trên toàn huyện lên 02 xã, các xã còn lại đều đạt từ 12 - 16 tiêu chí.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Châu Thành – Hậu Giang: Phát huy thế mạnh kinh tế vườn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO