Chiều 3/1, tiếp tục điều động thêm thiết bị giải cứu bé trai rơi xuống trụ bê tông

PV (Tổng hợp) 03/01/2023 17:40

Nhiều thiết bị phục vụ công tác giải cứu em Thái Lý Hạo Nam (tỉnh Đồng Tháp) đang bị kẹt trong cọc bê tông suốt hơn 75 giờ qua tiếp tục được đưa đến hiện trường trong chiều 3/1.

Theo TTXVN, đến chiều 3/1/2023, lực lượng chức năng đã điều động, chuyển đến hiện trường thêm một số thiết bị để phục vụ công tác giải cứu em Thái Lý Hạo Nam (sinh năm 2012) trú tại xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đang bị kẹt trong cọc bê tông suốt hơn 75 giờ qua. Hiện công tác giải cứu em Nam vẫn tiếp tục thực hiện.

Công tác giải cứu em Thái Lý Hạo Nam vẫn tiếp tục thực hiện. Ảnh: TTXVN phát
Công tác giải cứu em Thái Lý Hạo Nam vẫn tiếp tục thực hiện. Ảnh: TTXVN.
Đưa thêm phương tiện phục vụ công tác cứu nạn vào hiện trường.
Đưa thêm phương tiện phục vụ công tác cứu nạn vào hiện trường. Ảnh: TTXVN.
Đưa thêm phương tiện phục vụ công tác cứu nạn vào hiện trường. Ảnh: Nhựt An/TTXVN.

Theo nguồn tin từ Báo Đồng Tháp, đầu giờ chiều ngày 3/1, lực lượng cứu hộ, cứu nạn khẩn trương đẩy nhanh tiến độ cứu hộ để sớm đưa cháu bé ra khỏi lòng ống cọc bê tông. Quá trình cứu hộ tiếp tục sử dụng phương pháp khoan guồng xoắn để làm tơi đất, lấy đất làm giảm áp lực ma sát vào thành ống bê tông cho đến thời điểm thích hợp sẽ dùng cẩu đưa ống bê tông lên mặt đất và tiến hành các giai đoạn cứu hộ tiếp theo.

Lực lượng cứu hộ thực hiện việc lấy đất ra khỏi lồng ống vách để sớm giải cứu cháu bé. Ảnh: Báo Đồng Tháp.

Trước đó, trưa 3/1, trong buổi gặp gỡ báo chí ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, biện pháp thi công gặp nhiều khó khăn do điều kiện địa hình, thiết bị, công cụ… nhưng các lực lượng vẫn nỗ lực mọi giá để cứu bé, không bị gián đoạn. Dự kiến trong chiều nay 3/1 sẽ hoàn thành các công đoạn, sau đó sẽ rút ống lên. Do bé đang ở ngày thứ 4 trong ống hẹp, có khả năng đa chấn thương nên tiên lượng rất xấu.

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực giải cứu cháu bé. Ảnh: Báo Đồng Tháp.

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-TTg ngày 2/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có Công văn số 01/UBND-ĐTXD ngày 2/1/2023 đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các Bộ trưởng: Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội huy động chuyên gia, hỗ trợ thiết bị quan sát trong lòng ống, thiết bị cứu hộ và chỉ đạo lực lượng có kinh nghiệm ứng phó sự cố để hỗ trợ địa phương trong thời gian sớm nhất.

[Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiến hành kiểm tra ống vách thép để tìm cách cứu cháu bé]

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chiều 3/1, tiếp tục điều động thêm thiết bị giải cứu bé trai rơi xuống trụ bê tông

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO