Chiều nay áp thấp nhiệt đới đã đi vào Biển Đông

Phí Vân 08/11/2020 17:44

Áp thấp nhiệt đới đã đi vào Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều nay (8/11), áp thấp nhiệt đới đã đi vào Biển Đông. Hồi 13h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 610 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 60 km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 70 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25 - 30 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13h ngày 9/11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 170 km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75 km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 11 đến 15 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 112 đến 120 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia phân tích và dự báo xu thế thời tiết 10 ngày các khu vực trên phạm vi cả nước (Từ đêm 8 đến ngày 18/11/2020):

Phía tây Bắc Bộ: Từ đêm 8 - 14/11, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ ngày 15 - 18/11, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng từ ngày 16 - 18/11 có mưa, mưa rào rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Phía đông Bắc Bộ: Từ đêm 8 - 14/11, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ ngày 15 - 18/11, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng từ ngày 16 - 18/11 có mưa, mưa rào. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ đêm 8 - 12/11, phía bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và rải rác có dông, riêng từ đêm 9 - 12/11 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 13/11, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 14 - 15/11, phía bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 15 - 16/11, phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía nam có mưa rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 17 - 18/11, có mưa rào và dông vài nơi.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ đêm 8 - 9/11, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 9 - 12/11 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 13/11, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 14 - 15/11, có mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 15 - 18/11, có mưa rào và dông vài nơi.

Tây Nguyên: Từ đêm 8 - 9/11, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 9 - 12/11, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 13 - 18/11, có mưa rào và dông vài nơi; riêng từ ngày 14 - 15/11 phía bắc có mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ: Từ đêm 8 - 9/11, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 9 - 11/11 có mưa rào và dông rải rác; riêng từ ngày 10 - 11/11 miền Đông có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 12 - 18/11, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 8 - 14/11, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ ngày 15 - 18/11, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng từ ngày 16 - 18/11 có mưa, mưa rào. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chiều nay áp thấp nhiệt đới đã đi vào Biển Đông

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO