Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 -2020: Ông Trịnh Văn Chiến tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Chung 25/09/2015 20:19

Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, sáng ngày 25/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 -2020, đã thành công tốt đẹp, mở ra một nhiệm kỳ mới với nhiều thuận lợi và cả thách thức. Ông Trịnh Văn Chiến tiếp tục được tín nhiệm, tái đắc cử làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa.

Ông Trịnh Văn Chiến tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy

Trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh quốc phòng… giai đoạn 2015 -2020 và những năm tiếp theo. Nhằm phấn đấu đến năm 2020, đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2025 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại: Đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm từ 12%/năm trở lên; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.600 USD trở lên, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng (53,7%), thương mại, dịch (34,3%), ổn định sản lượng lương thực 1,5 triệu tấn /năm; tổng giá trị xuất khẩu năm 2020 đạt 1,9 tỷ USD trở lên…

Cùng với đề ra nhiệm vụ, chương trình hành động mới trong nhiệm kỳ mới, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII gồm 71 nhân sự. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVIII, ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII đã báo cáo trước Đại hội kết quả phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành mới, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỳ họp đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, gồm 18 người, bầu Bí thư, các Phó Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII. Công tác bầu cử được tiến hành theo đúng quy định Điều lệ Đảng và nội quy, quy chế Đại hội.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII gồm 71 nhân sự

Cũng tại Đại hội, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư tỉnh ủy khóa XVII, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI được tín nhiệm, tái đắc cử làm Bí thư Tỉnh ủy, các ông Đỗ Trọng Hưng, Nguyễn Đình Xứng, Đỗ Minh Tuấn, Nguyễn Thị Xuân Thu được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy với 100% số phiếu. Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII gồm 31 người, là những đại diện tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của toàn thể 20 vạn đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hướng về Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII , ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy đã cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương dành cho Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa, cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp của các cán bộ lãnh đạo tiền nhiệm đối với sự phát triển của tỉnh trong những năm qua; đồng thời bày tỏ quyết tâm sẽ cùng tập thể BCH Tỉnh ủy nỗ lực phấn đấu, đoàn kết để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, Nghị quyết của Đại hội XVIII, sớm đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước như nghị quyết đã đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 -2020: Ông Trịnh Văn Chiến tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO