Đắk Lắk: Gặp mặt văn nghệ sĩ, trí thức và báo giới Xuân Kỷ Hợi 2019

Hà Lê 14/02/2019 18:01

Ngày 14/2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức gặp mặt đại diện văn nghệ sĩ, trí thức và báo giới Xuân Kỷ Hợi 2019.

Đắk Lắk: Gặp mặt văn nghệ sĩ, trí thức và báo giới Xuân Kỷ Hợi 2019

Ông Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Y Biêr Niê; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Dec Hđơk cùng lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và hơn 270 đại biểu đại diện văn nghệ sĩ, trí thức, báo giới trong tỉnh về dự.

Tại buổi gặp mặt, đại diện trí thức, báo giới, văn nghệ sĩ đã bày tỏ sự vui mừng về những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực đưa kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển; đồng thời cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các ngành, các cấp trong thời gian qua đã tạo điều kiện giúp đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, báo chí phát huy sáng tạo, nâng cao chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến của các đại biểu tập trung vào chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất, tăng cường biên chế cho các cơ quan báo chí, văn hóa, nghệ thuật; hỗ trợ cho các công trình khoa học, văn học - nghệ thuật; có chính sách thu hút nhân tài; tổ chức giải báo chí của tỉnh.

Phát biểu tại buỗi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đã thông tin đến đội ngũ trí thức, báo chí, văn nghệ sĩ một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm qua và khẳng định trong những thành tựu chung đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, báo giới.

Đồng thời ông Tấn nhấn mạnh, bước sang năm 2019, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đã đặt ra, đòi hỏi sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; trong đó đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, báo giới phải tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết vượt mọi khó khăn, tích cực lao động, sáng tạo, nghiên cứu, đấu tranh với những luận điệu sai trái, tiêu cực trong xã hội, góp phần đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu cho tỉnh trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, có thêm nhiều tác phẩm, đề án, công trình nghiên cứu có giá trị thực tiễn cao; thực hiện tốt chức năng tư vấn, phản biện và giám sát xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đắk Lắk: Gặp mặt văn nghệ sĩ, trí thức và báo giới Xuân Kỷ Hợi 2019

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO