Đắk Lắk: Hơn 1.330 liệt sĩ chưa xác định được thông tin

Nguyễn Tuấn Anh 23/10/2018 13:02

Ngày 23/10, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016-2018 và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin 2017-2018. Bà H’Yim Kđok-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì hội nghị.

Đắk Lắk: Hơn 1.330 liệt sĩ chưa xác định được thông tin

Quang cảnh Hội nghị.

Tỉnh Đắk Lắk có 13 nghĩa trang liệt sĩ với 3.897 mộ (số mộ tập thể 1 mộ), trong đó số hài cốt thiếu thông tin đang an táng tại các nghĩa trang còn 1.338 mộ (số mộ có một phần thông tin 325 mộ, số mộ không có thông tin 1.013 mộ). Giai đoạn 2016-2018, thực hiện đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Viện Pháp uy Quân đội và thân nhân liệt sĩ triển khai lấy 141 mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đến nay đã phân tích giám định AND được 6 hài cốt liệt sĩ và 6 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ ( tuy nhiên có 4 mẫu không có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ, 2 mẫu đã bị phân hủy phải thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ lần 2), còn 106 mẫu bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội hiện nay đang lấy mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ để giám định AND.

Thực hiện công tác tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016-2018, tỉnh Đắk Lắk đã quy tập được 45 hài cốt liệt sỹ.

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị đã quy tập được 4 hài cốt liệt sỹ (trong đó một hài cốt có tên). Ở Campuchia, Đội K51 đã cất bốc, quy tập được 41 hài cốt liệt sỹ (trong đó một hài cốt có tên). Kết thúc đợt quy tập, Ban chuyên trách tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với tỉnh Mondukiri tổ chức lễ cầu siêu, lễ tiễn đưa về nước và tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng vào nghĩa trang liệt sĩ tỉnh chu đáo, trang nghiêm.

Đắk Lắk: Hơn 1.330 liệt sĩ chưa xác định được thông tin - 1

Các tập thể, cá nhân có nhiều cố gắng trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen.

Tỉnh Đắk Lắk phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành cơ bản việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kỳ ở tỉnh Mondulkiri (Campuchia); tìm kiếm quy tập được 60% hài cốt liệt sĩ còn lại có thông tin.

Năm 2018, phấn đấu 50% địa bàn cấp xã lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Năm 2019-2021, phấn đấu hoàn thành 50% cấp xã còn lại và lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cấp huyện, thị xã, thành phố. Năm 2018-2019, hoàn thành cơ bản xây dựng kế hoạch lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin ở các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ. Giai đoạn 2020-2025, mỗi năm lấy mẫu hài cốt liệt sĩ hơn 200 mâu/năm (kể cả hài cốt liệt sĩ quy tập mùa khô hàng năm tại Campuchia).

Tại Hội nghị, 2 tập thể và 5 cá nhân có nhiều cố gắng trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đã được tặng Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đắk Lắk: Hơn 1.330 liệt sĩ chưa xác định được thông tin

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO