Đoàn Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc thăm Việt Nam

Trần Ngọc Kha 18/01/2018 15:29

Ngày 18/1, Đoàn Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc, Đại hội đại biểu toàn quốc nhân dân nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa do TS Trần Chúc, Phó Uỷ viên trưởng Đại hội đại biểu toàn quốc nhân dân nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, Phó Chủ tịch Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc thăm và làm việc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Đoàn Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc thăm Việt Nam

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc Trần Chúc. Ảnh Trần Ngọc Kha.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên trong năm 2018 của các đối tác quốc tế với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Phát biểu tại lễ đón đoàn, PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Thu, Bí thư Đảng đoàn, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho rằng: Đây một khởi đầu năm mới năm 2018, mang ý nghĩa quan trọng, mang tính định hướng chiến lược để tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai Hội quốc gia.

Tại buổi hội đàm, Chủ tịch hai Hội Chữ thập đỏ quốc gia đã bàn và thảo luận về vấn đề hỗ trợ nhân đạo quốc tế. Hai Hội quốc gia thống nhất ủng hộ lẫn nhau khi có thiên tai, thảm họa, thông qua hoạt động viện trợ nhân đạo giữa hai Hội Quốc gia. Ngoài ra, hai bên thống nhất cam kết phối hợp chung giữa các nước lưu vực sông Mekong. Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác với các nước sông Mê Kông, bao gồm cả Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan và thiết lập cơ chế hợp tác cùng nhau giải quyết thách thức nhân đọa tại khu vực này, đặc biệt tăng cường khả năng chống chịu cho cộng đồng nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hai bên thông qua các chương trình hỗ trợ về đào tạo tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về các hoạt động chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa ứng phó thảm họa như: tuyên truyền phòng chống dịch cúm gia cầm giữa các tỉnh biên giới, tổ chức trao đổi Đoàn và hoạt động hội thảo, chia sẻ, học tập kinh nghiệm trong phòng ngừa và ứng phó.

Hội CTĐ Trung Quốc cam kết sẽ tìm kiếm nguồn lực và hỗ trợ kinh phí tối thiểu để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện các chương trình hoạt động cộng đồng tại Việt Nam thông qua Thỏa thuận hợp tác cụ thể.

Trong thời gian tới, hai bên sẽ thúc đẩy tiến trình giao lưu, trao đổi giữa các tỉnh/thành Hội có chung đường biên giới Việt - Trung, khuyến khích các địa phương này giao lưu, kết nghĩa, ký thỏa thuận hợp tác, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trên các hoạt động thanh thiếu niên, tình nguyện viên.

Quan hệ giữa hai Hội chữ thập đỏ hai nước từng được đánh dấu đậm nét tại Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên, giai đoạn 2017 - 2020, được ký kết trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, diễn ra vào đầu năm 2016.

Theo tinh thần đó, trong thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ hai nước đã tiến hành nhiều hoạt động hợp tác đối tác song phương và đạt được một số kết quả quan trọng. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức các hoạt động vận động ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi động đất ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc: 220.000 USD năm 2008; Hỗ trợ công nhân (người Trung Quốc) tại khu công nghiệp Vũng Áng: 70.000 USD năm 2014 cũng như gửi các thư thăm hỏi tới Trung ương Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc khi nước bạn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm hoạ nặng nề.

Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc đã hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai dự án về xây dựng mô hình Tăng cường khả năng chống chịu cho các cộng đồng, với can thiệp mang tính tổng thể, từ nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực ứng phó, trang bị kỹ năng sơ cấp cứu, ứng phó với tình huống y tế khẩn cấp, cải thiện điều kiện nước sạch vệ sinh, các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời hỗ trợ cứu trợ khẩn cấp thiên tai khi Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai; với giá trị khoảng 7 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đoàn Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc thăm Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO