Đổi mới để nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua

Nguyên KhánhẢnh: Quang Vinh 29/07/2019 14:06

Phát biểu tại Hội nghị Sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2019 của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, công tác thi đua cần luôn đổi mới, hiệu quả hơn theo tinh thần “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”.

Đổi mới để nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Cụm thi đua 5 thành phố (TP) trực thuộc Trung ương (TƯ) tổ chức Hội nghị Sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2019. Tham dự Hội nghị có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương; bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo 5 TP trực thuộc Trung ương.

Nhiều phong trào thi đua có sự đổi mới, sáng tạo

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2019 của 5 TP trong cụm thi đua là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, ngay từ đầu năm 2019, 5 TP đã triển khai phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, thiết thực có nhiều đổi mới, sáng tạo với hình thức đa dạng, bám sát với tình hình thực tế và yêu cầu phát triển của từng ngành, từng địa phương; triển khai các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, phấn đầu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2019.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh ước đạt 611.525 tỷ đồng, tăng 7,86% so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm trên địa bàn TP Hà Nội ước tăng 7,21% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của TP Hải Phòng ước đạt 16,3% so với cùng kỳ- cao nhất từ trước đến nay …

Trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động, đặc biệt là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, 5 TP đã triển khai những hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm phấn đấu đến năm 2020 các TP có số xã và huyện đạt và vượt 100% tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho bà con trên địa bàn.

Nhìn chung, các TP cũng đã tổ chức tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, những gương điển hình tiên tiến; đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đổi mới để nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua - 1

Quang cảnh Hội nghị.

Tạo sức lan tỏa từ các phong trào thi đua

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND các TP đưa ra những giải pháp chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, nhân điển hình tiên tiến, những mô hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết, nhằm đổi mới công tác thi đua khen thưởng, TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ một số giải pháp trọng tâm như, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng tăng cường kỷ cương hành chính.

Với phương châm “5 rõ”: “Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả” và “Một việc - Một đầu mối xuyên suốt”; kiểm tra công vụ, chấn chỉnh lề lối làm việc, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu.

Cải cách hành chính được chỉ đạo quyết liệt theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và minh bạch hơn; thực hiện “Năm Kỷ cương hành chính” gắn với phong trào cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng. Việc tổ chức các phong trào thi đua được đổi mới về nội dung, luôn bám sát và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của TƯ, TP; các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của từng giai đoạn để triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, vận dụng linh hoạt, sáng tạo đáp ứng đòi hỏi từ thực tiễn.

Phó Chủ tịch thường trực UBND Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình cho biết, qua các phong trào thi đua những bài học kinh nghiệm được rút ra đó là: Khi phong trào thi đua bám sát cơ sở, xuất phát từ hơi thở cuộc sống, tìm đúng người để khen thưởng kịp thời thì quá trình khen thưởng ấy có sức lan tỏa rất lớn.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch TP Hải Phòng cũng nhìn nhận rằng, thi đua và khen thưởng trong chừng mực nào đó vẫn nặng về khen thưởng. Chúng ta có có phát động thi đua nhưng việc duy trì, đánh giá chưa sát, vẫn còn hình thức. Thi đua phải gắn thực tiễn mới có sức sống bền vững.

Đổi mới để nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua - 2

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao đổi cùng các đại biểu bên lề Hội nghị.

Tạo sự đột phá trong công tác thi đua

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, công tác thi đua cần luôn đổi mới, hiệu quả hơn theo tinh thần “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”.

Đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề cải cách hành chính hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chỉ rõ, “có nơi, có chỗ gặp Chủ tịch, Phó Chủ tịch TP thì dễ, chứ gặp cán bộ cơ sở có khi khó khăn hơn” và đề nghị 5 TP đặc biệt quan tâm phát động thi đua trong công tác cải cách hành chính, thủ tục làm sao đơn giản nhất để phục vụ nhân dân tốt hơn. Đặc biệt, 5 TP cũng cần tăng cường học tập, trao đổi kinh nghiệm, các mô hình tốt, cách làm hay.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý, cần phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua, nhất là với cán bộ, công chức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phấn đấu theo như chỉ đạo của TƯ, Chính phủ: “Kết quả năm 2019 phải gấp đôi năm 2018”.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, sắp tới các TP phải sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 34-CT/TW năm 2014 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thường chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu trong công tác thi đua để thực hiện cho tốt. Cần có sự đổi mới để có những mô hình mới, tạo ra sự đột phá trong công tác thi đua.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng chỉ rõ, phát động thực hiện các phong trào thi đua phải rất cụ thể, chẳng hạn với phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh thì cụ thể đô thị văn minh là thế nào? sáng, xanh, sạch, đẹp ra sao? phải thể hiện rõ, để ai đến với 5 TP này đều thấy được nét đặc thù của sự văn minh, cái đáng sống của thành phố hiện đại.

Đồng thời tiếp tục phát động nhiều phong trào thi đua, tăng cường kỉ luật, kỷ cương, cải cách hành chính mạnh mẽ hơn nữa; nâng cao quản lý của Nhà nước đi đôi với công tác phòng, chống tham nhũng, vận động toàn dân tham gia phòng chống tham nhũng lãng phí hiệu quả.

Cuối cùng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong rằng công tác khen thưởng phải kịp thời động viên các nhân tố mới, nhân tố điển hình, đặc biệt với những trường hợp khen thưởng đột xuất.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đổi mới để nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua - 3

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Đổi mới để nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua - 4

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Đổi mới để nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua - 5

Ông Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị.

Đổi mới để nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua - 6

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

Đổi mới để nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua - 7

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đổi mới để nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO