Kinh tế tăng trưởng khá trong điều kiện khó khăn

L.Bình 28/12/2016 10:45

Tại phiên họp trực tuyến với lãnh đạo 63 tỉnh, TP của Chính phủ sáng nay 28/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Năm 2016 là năm đầu nhiệm kỳ, trong bối cảnh khó khăn nhưng dưới sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; tăng trưởng GDP đạt gần 6,3%..

(Ảnh: VGP).

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện nhiệm kỳ Quốc hội và Chính phủ, đây là năm đất nước đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức cả trong nước và quốc tế. “Một năm thiên tai và nhân tai đặc biệt nghiêm trọng, khốc liệt, đặc biệt xảy ra ở khắp mọi miền tổ quốc. Ngày hôm nay, bão lũ vẫn tiếp tục gây hại tới các tỉnh miền Trung Việt Nam”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong khi đó, tình hình quốc tế và khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường như xu hướng bảo hộ thương mại, Biển Đông phức tạp...

Cùng với đó có nhiều hạn chế nội tại của nền kinh tế như doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, thất thoát vốn, thiếu hiệu quả...

Nông nghiệp, khai khoáng giảm mạnh. Nhiều vụ cháy nổ, tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nhiều vụ tội phạm nghiêm trọng đặc biệt xảy ra trong đó có các vụ án giết người; có sai phạm trong công tác cán bộ như vụ Trịnh Xuân Thanh...

Trong bối cảnh như vậy, Thủ tướng cho rằng, Chính phủ đã chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, quyết liệt thực hiện các giải pháp. Chính phủ và Thủ tướng quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, sáng tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Năm 2016 được coi là năm quốc gia khởi nghiệp, nhiều biện pháp xúc tiến hiệu quả...

Cụ thể, năm 2016, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; tăng trưởng GDP đạt gần 6,3%; thu ngân sách tăng; mặt bằng lãi suất giảm; thị trường ngoại tệ, vàng cơ bản ổn định; dự trữ ngoại hối đạt khoảng 41 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay.

Cơ cấu lại nền kinh tế đạt kết quả bước đầu. Trong bối cảnh thương mại thế giới giảm mạnh, nhưng xuất khẩu Việt Nam vẫn tăng khoảng 8%, xuất siêu 2-3 tỷ USD. Huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 32,5% GDP.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt mức cao kỷ lục, với vốn thực hiện FDI đạt gần 15,8 tỷ USD (tăng 9% so cùng kỳ) và vốn FDI đăng ký mới (bao gồm cả bổ sung tăng vốn, vốn mua cổ phần) đạt 24,4 tỷ USD (tăng 7%). Năm 2016, lần đầu tiên có hơn 110.000 doanh nghiệp được thành lập mới…

Theo Thủ tướng, năm qua khu vực dịch vụ, du lịch có khởi sắc với mức tăng trưởng 6,96%. Việt Nam đã thu hút được trên 10 triệu lượt khách quốc tế. “Vừa rồi anh Thiện (Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện - PV) đã vào Phú Quốc đón vị khách quốc tế thứ 10 triệu. Và đây là mức tăng cao nhất từ trước tới nay, trong khi đầu năm chúng ta chỉ xác định thu hút được khoảng 7,8 triệu lượt khách”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngoài ra, trong phần đánh giá những kết quả đã làm được trong năm 2016, Thủ tướng cũng nhắc lại sự kiện Việt Nam lần đầu tiên có Huy chương vàng tại Olympic thế giới 2016 tại Brazil. Tại đây, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh của Việt Nam đã giành Huy chương vàng môn bắn súng.

Thủ tướng khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của nhà nước, niềm tin thị trường, xã hội tăng lên mạnh mẽ trong nhân dân.

Thủ tướng nhấn mạnh, cuộc họp Chính phủ cuối năm này là cuộc họp hết sức quan trọng để phân tích, làm rõ, thống nhất những nhận định, những kết quả đã đạt được, tồn tại tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp lớn triển khai trong năm 2017 nhằm thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và Quốc hội giao.

Cuộc họp Chính phủ lần này kéo dài 1,5 ngày. Vào cuối giờ sáng mai, 29/12, Thủ tướng sẽ phát biểu kết luận cuộc họp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kinh tế tăng trưởng khá trong điều kiện khó khăn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO