Nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia bầu cử tại TP HCM

Thành Luân – Thanh Giang 22/05/2016 09:57

Sáng 22/5, nhiều lãnh đảo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TP HCM đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn để thực hiện nghĩa vụ công nhân, tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND), đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia bầu cử tại TP HCM

Ông Đinh La Thăng thực hiện quyền công dân bỏ phiếu
tại trụ sở UBND phường 7, quận 3 vào sáng 22-5. (Ảnh: Hồng Phúc).

Theo ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh, số lượng cử tri đi bầu trong ngày 10/5 dự kiến khoảng 5.255.677 người, trong đó có hơn 5.000 cử tri bầu hai cấp; hơn 170.000 cử tri bầu ba cấp; gần 5.200.000 cử tri bầu bốn cấp. Tuy nhiên, số lượng cử tri có thể biến động do đặc điểm thành phố có đông khách vãng lai sinh sống.

Từ sáng sớm, phóng viên Đại Đoàn Kết có mặt tại điểm bầu cử số 51 (trụ sở UBND phường 7, quận 3) là điểm bầu cử có Bí thư Thành ủy TP HCM - Đinh La Thăng. Chia sẻ với phóng viên trước lúc bỏ phiếu, ông Thăng bày tỏ cảm xúc lần đầu tiên tham gia bầu cử ĐBQH, ĐB HĐND các cấp tại TP HCM, với tư cách là công dân của thành phố mang tên Bác.

Cũng tại điểm bỏ phiếu này, các cử tri bày tỏ vui mừng, tin tưởng vào sự thành công của ngày hội toàn dân đi bầu cử. Đồng thời, cử tri TP HCM cũng chia sẻ về trách nhiệm cầm lá phiếu đi bầu cử để chọn ra những đại biểu dân cử xứng đáng, để cùng chung tay thực hiện quyết tâm chính trị của lãnh đạo thành phố - mong muốn xây dựng TP HCM trở lại vị trí số 1 của cả nước và khu vực.

Nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia bầu cử tại TP HCM - 1

Nhiều cử tri đến địa điểm bỏ phiếu hơn tìm hiểu thêm thông ti. (Ảnh: S. Xanh).

Tại khu vực bỏ phiếu số 82 thuộc phường 15, quận Phú Nhuận, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ với phóng viên về quyền công dân của mình trong ngày bầu cử: “Tôi cảm nhận rằng ngày bầu cử thật sự là một ngày hội của toàn dân. Ngày này còn là cơ hội để tôi, cũng như mọi công dân thực hiện quyền chính trị, quyền công dân, quyền cử tri quan trọng của mình. Tôi cũng tin tưởng, với lá phiếu của mình và của đông đảo cử tri đi bầu hôm nay thì nhân dân sẽ sáng suốt bầu ra được người có đủ đức, đủ tài, có khả năng năng chuyên môn vào các cơ quan dân cử các cấp”.

Nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia bầu cử tại TP HCM - 2

Cử tri thực hiện nghi thức chào cờ để làm lễ khai mạc. (Ảnh: S. Xanh).

Tại khu vực 1, điểm bỏ phiếu số 115 (khu phố 1, phường 11, quận Tân Bình), từ sáng sớm nhiều người dân có mặt để bắt đầu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Có mặt từ rất sớm ông Nguyễn Xuân Quyết, cử tri khu phố 1, phường 11 chia sẻ tâm tư: “Biết rõ rằng hiệu quả của vai trò dân cử cần có thời gian. Song tôi đặt nhiều niềm tin vào các thành viên ứng cử trong đợt này và mong muốn họ đại diện cho tiếng nói của nhân dân để làm tốt hơn”. Nói về những trăn trở và hy vọng trong thời gian tới ông Nguyễn Xuân Quyết cho rằng: “Có nhiều vấn đề mà cá nhân tôi mong muốn. Vấn đề thứ nhất là cải cách cho được một nền hành chính hoàn thiện để thúc đẩy các lĩnh vực khác cùng phát triển. Thứ hai, vấn đề tham nhũng tiêu cực gây bức xúc cộng đồng xã hội. Tuy nhiên muốn giảm được tình trạng trên không đơn giản và cần có thời gian. Vấn đề cuối cùng là môi trường sống. Tất cả cử tri đều muốn nâng cao môi trường sống. Đây là vấn đề của quốc gia, cho nên rất cần sự quan tâm, chính sách có tầm của Quốc hội, sự quan tâm của chính phủ. Có lãnh đạo chỉ đạo chắc chắn kết quả sẽ tốt hơn nhiều”.

Nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia bầu cử tại TP HCM - 3

Cử tri xếp hàng chờ đến lượt bỏ phiếu. (Ảnh: S. Xanh).

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đại Đoàn Kết tại điểm khu vực số 1, điểm bầu cử 115, quận Tân Bình cho thấy, mong muốn và nguyện vọng trên không chỉ riêng của cử tri Nguyễn Xuân Quyết mà là của tất cả cử tri trên địa bàn.

6h45 phút, lễ khai mạc ngày hội bầu cử trên địa bàn bắt đầu. Đúng 7 giờ, tổ bầu cử số 115 tiến hành kiểm tra và niêm phong hòm phiếu trước sự chứng kiến, giám sát của hai cử tri.

Nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia bầu cử tại TP HCM - 4

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng bà Võ Thị Dung
tiến hành bỏ phiếu. (
Ảnh: S. Xanh).

Tổ bầu cử mời ông Trương Hòa Bình – Phó Thủ tướng Chính phủ và Võ Thị Dung – Trưởng Ban tổ chức Thành Ủy TP HCM ra khu vực nhận phiếu và thực hiện các bước bỏ phiếu theo quy trình. Ít phút sau ông Trương Hòa Bình và bà Võ Thị Dung bỏ những lá phiếu đầu tiên vào thùng phiếu.

Sau khi thực hiện xong việc bỏ phiếu, hoàn tất tốt trách nhiệm công dân, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chia sẻ với báo chí về mong muốn: “Tôi hy vọng trong dịp này tất cả cử tri đều lựa chọn và bầu được những người có đức, có tài, có tâm để đại diện cho nguyện vọng của nhân dân”.

Nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia bầu cử tại TP HCM - 5

Cử tri thực hiện trách nhiệm công dân. (Ảnh: S. Xanh).

PV Đại Đoàn Kết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia bầu cử tại TP HCM

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO