Quận Bắc Từ Liêm: Chú trọng công tác phát triển Đảng trong các doanh nghiệp

A.T. 24/05/2020 09:52

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ khối doanh nghiệp quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phấn đấu, hàng năm phát triển mới 3 tổ chức đảng trở lên; phấn đấu kết nạp 15 đảng viên mới trở lên.

Quận Bắc Từ Liêm: Chú trọng công tác phát triển Đảng trong các doanh nghiệp

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành và bầu trực tiếp Bí thư.

Sáng 22/5/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ khối doanh nghiệp quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã chính thức khai mạc. Tham dự Đại hội có 94 đại biểu chính thức, đại diện cho 670 đảng viên thuộc 57 tổ chức cơ sở Đảng khối doanh nghiệp quận.

Đại hội đại biểu Đảng bộ khối doanh nghiệp quận Bắc Từ Liêm lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong hai năm (2018-2020), trong đó tập trung nêu bật công tác lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ được giao của Đảng ủy khối doanh nghiệp quận. Các chi bộ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng và bồi dưỡng lý luận cho cán bộ, đảng viên, thực hiện chính sách pháp luật Nhà nước trong phát triển kinh tế, tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội; sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của quận và giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Ước doanh thu các doanh nghiệp hàng năm đạt gần 30 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 7 triệu đồng/người/tháng; giải quyết việc làm ổn định cho trên 3.000 lao động và hàng nghìn lao động thời vụ; thực hiện nộp ngân sách Nhà nước năm sau cao hơn năm trước.

Công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ được nâng lên, từng bước phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp.

Từ tháng 1/2018 đến nay, Đảng bộ đã thành lập được 11 tổ chức đảng ở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và tiếp nhận 12 tổ chức đảng về Đảng bộ; kết nạp 45 đảng viên mới. Các đảng viên là chủ doanh nghiệp đã phát huy tốt tính tiền phong, gương mẫu, khẳng định được năng lực làm việc, vai trò trong doanh nghiệp.

Quận Bắc Từ Liêm: Chú trọng công tác phát triển Đảng trong các doanh nghiệp - 1

Ông Trương Quang Thiều chúc mừng 14 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp quận khóa mới.

Với mục tiêu “Tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đảng; phát huy đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế doanh nghiệp; quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ khối sẽ “không ngừng xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng, đảng viên các đoàn thể trong doanh nghiệp tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể đảm bảo vững về chính trị, tư tưởng, mạnh về tổ chức; phát huy sức mạnh các tổ chức đoàn thể, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của các đơn vị; phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất giỏi, nhằm xây dựng doanh nghiệp phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội”.

Đảng bộ phấn đấu hàng năm có 20% tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức Đảng yếu kém; trên 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 80% tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh; hàng năm phát triển mới 3 tổ chức đảng trở lên; phấn đấu kết nạp 15 đảng viên mới trở lên.

Phát biểu tham luận tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Thanh Trang, Bí thư chi bộ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc đã nêu bật vai trò của chi bộ trong phối hợp vận động chủ doanh nghiệp, người lao động tích cực tham gia công tác nhân đạo, từ thiện và ủng hộ các quỹ”.

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 ủy viên. Ông Đỗ Văn Vinh được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại đại hội, ông Trương Quang Thiều, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm khẳng định những kết quả mà Đảng bộ khối Doanh nghiệp đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quận và thành phố. Trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Quận ủy chỉ đạo Đảng bộ khối thường xuyên lắng nghe tâm tư nguyện vọng, phản ánh của doanh nghiệp để tổng hợp báo cáo, kiến nghị đề xuất với Quận ủy có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đồng thời sớm ban hành chương trình hành động, hoàn thành công tác tuyên truyền các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã thông qua đến đảng viên từng chi bộ trong Đảng bộ khối.

Quận Bắc Từ Liêm: Chú trọng công tác phát triển Đảng trong các doanh nghiệp - 2

Các đại biểu tham dự Đại hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quận Bắc Từ Liêm: Chú trọng công tác phát triển Đảng trong các doanh nghiệp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO