Tăng cường các hoạt động thông tin đối ngoại

N.Khánh 04/11/2015 22:42

Ngày 4/11, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT), Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại và triển khai Nghị định 72/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh và Thứ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
phát biểu tại hội nghị. (Nguồn: baochinhphu.vn).

Phát biểu tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh đánh giá: Trong 5 năm qua, công tác TTĐN đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Sự phối hợp giữa các cơ quan chỉ đạo và quản lý nhà nước về TTĐN đã nhịp nhàng và hiệu quả. Nhận thức của cán bộ quản lý về công tác TTĐN đã được nâng lên một bước. Các Bộ, ngành, địa phương cũng đã triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình hành động của Chính phủ về TTĐN và ban hành các văn bản quản lý,hàng năm có kế hoạch hoạt động TTĐN…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động TTĐN còn gặp nhiều khó khăn do nhận thức về vị trí, vai trò, yêu cầu của công tác TTĐN còn chưa đầy đủ. Kinh phí cho hoạt động TTĐN còn hạn chế, phân tán, lực lượng cán bộ chuyên trách còn mỏng nên chất lượng của một số “sản phẩm” TTĐN còn thấp. “Rõ ràng, hình ảnh của Việt Nam chưa được quảng bá xứng với tầm vóc, vị thế đất nước hiện nay sau nhiều năm đổi mới”- ông Linh nói.

Để tháo gỡ khó khăn cho công tác TTĐN, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị: Cần tích cực nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động TTĐN. Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng triển khai hoạt động TTĐN, có quy định rõ ràng về trách nhiệm của các cơ quan liên quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về TTĐN.

Đặc biệt, phải xây dựng và triển khai các chương trình, chiến dịch thông tin quảng bá hình ảnh quốc gia với quy mô lớn cả trong và ngoài nước. Xây dựng một số thương hiệu quốc gia điển hình, biểu tượng đặc trưng cho hệ thống giá trị tiêu biểu của Việt Nam, đồng thời phải tích cực đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng cường các hoạt động thông tin đối ngoại

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO