‘Tham nhũng vặt - Nhận diện và giải pháp phòng, chống’

M.Loan 31/07/2019 20:43

Phó Ban Nội chính Trung ương cho rằng phòng, chống “tham nhũng vặt” được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong 9 nhóm nhiệm vụ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

‘Tham nhũng vặt - Nhận diện và giải pháp phòng, chống’

Ông Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Đây là chuyên đề được gần 100 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên 14 ban nội chính tỉnh ủy thuộc Cụm thi đua số 1 (Bắc Giang; Bắc Kạn; Cao Bằng; Điện Biên; Hà Giang; Hòa Bình; Lai Châu; Lạng Sơn; Lào Cai; Phú Thọ; Sơn La; Thái Nguyên; Tuyên Quang và Yên Bái); đại biểu cụm trưởng Cụm Thi đua số 2 (Ban Nội chính tỉnh ủy Ninh Bình); đại diện các cơ quan khối Nội chính thuộc Tỉnh ủy Yên Bái; đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương cùng thảo luận trong giao ban cụm thi đua số 1, ngày 31/7, tại Yên Bái.

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu phát biểu nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 (làm rõ kết quả, hạn chế, những khó khăn vướng mắc và đề xuất, kiến nghị); tập trung thảo luận, đi sâu vào làm rõ khái niệm “tham nhũng vặt”; các phương thức nhận diện, nội hàm, động cơ, mục đích cũng như những biểu hiện “tham nhũng vặt” trong đời sống xã hội; nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện phòng, chống hiện tượng “tham nhũng vặt” đối với thực tế từng địa phương. Đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng “tham nhũng vặt” trong thời gian tới….

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đề nghị các ban nội chính tỉnh ủy khu vực miền núi phía Bắc bám sát vào Kế hoạch công tác năm, ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Phiên họp 16 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình an ninh trật tự, tình hình Biển Đông, biên giới, tình hình dân tộc, tôn giáo… để tham mưu cho tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ trong tình hình hiện nay.

Phó Ban Nội chính Trung ương cho rằng phòng, chống “tham nhũng vặt” được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong 9 nhóm nhiệm vụ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

“Tham nhũng vặt” giá trị nhỏ nhưng tác hại rất lớn, xảy ra ở các cấp, các ngành, chủ yếu xảy ra ở các cơ quan công quyền, cơ quan Nhà nước, gây bức xúc và mất niềm tin trong nhân dân vào đội ngũ cán bộ công chức, vào bộ máy nhà nước. Để ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng “tham nhũng vặt”, cần tập trung phối hợp, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng và tham nhũng vặt; loại khỏi bộ máy nhà nước cán bộ có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực; xác định rõ và xử lý nghiêm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, địa phương, đơn vị mình phụ trách, quản lý; rà soát quy trình, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến cơ chế, chính sách để đề xuất sửa đổi, khắc phục sở hở, bất cập. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục để tinh thần đấu tranh chống “tham nhũng vặt”, nói không với “tham nhũng vặt” trở thành yêu cầu bức thiết hiện nay, tạo sự đồng thuận giữa các cấp chính quyền và nhân dân trong ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng “tham nhũng vặt” nói riêng và đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng nói chung thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ‘Tham nhũng vặt - Nhận diện và giải pháp phòng, chống’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO