Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ 3

PV 06/04/2020 20:05

Ông Nguyễn Quang Dũng, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng vừa được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) Viện KSND tối cao.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ 3

Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Huy Tiến trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Quang Dũng. Ảnh: Viện KSND tối cao.

Ngày 6/4, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao tổ chức Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) Viện KSND tối cao.

Tại buổi Lễ, ông Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Viện KSND tối cao công bố Quyết định số 06/QĐ-VKSTC ngày 26/3/2020 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Dũng, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ 3 Viện KSND tối cao. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2020.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao chúc mừng ông Nguyễn Quang Dũng được giao nhiệm vụ mới; ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của ông Nguyễn Quang Dũng đối với ngành Kiểm sát nhân dân trong thời gian qua.

Đồng thời, nhấn mạnh việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Dũng giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ 3 Viện KSND tối cao nhằm thực hiện chủ trương điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ trong toàn Ngành của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện KSND tối cao; qua đó, đào tạo nguồn cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cảm ơn sự quan tâm của Ban cán sự đảng và lãnh đạo Viện KSND tối cao, ông Nguyễn Quang Dũng, Vụ trưởng Vụ 3 hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, không ngừng nghiên cứu nâng cao trình độ, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, công chức Vụ 3 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện KSND tối cao và sự tín nhiệm của cán bộ, công chức trong đơn vị.

* Trước đó, ông Lê Tiến, Kiểm sát viên Viện KSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) được biệt phái giữ chức vụ Viện trưởng Viện KSND thành phố Đà Nẵng trong thời hạn 3 năm (kể từ ngày ký Quyết định 25/3/2020).

Ông Phạm Văn Cần, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Trị đã đến nhận công tác và được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng (kể từ ngày 1/4/2020).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ 3

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO