Xử lý chức danh Chủ tịch HĐND của ông Nguyễn Xuân Anh theo quy trình

Thanh Tùng 26/10/2017 14:57

Việc xử lý bằng hình thức này hay hình thức khác (nếu có) đối với chức danh Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng của ông Nguyễn Xuân Anh sẽ được thực hiện theo đúng quy trình sau khi có ý kiến chính thức của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh Thanh Tùng.

Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Đại Đoàn Kết tại buổi họp báo thường kỳ quý III/2017 vào sáng 26/10 về chức danh Chủ tịch HĐND TP (khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021) của ông Nguyễn Xuân Anh (sau khi ông này bị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 – 2020 và cho thôi chức Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII), ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (chủ trì cuộc họp báo) cho biết: Ông Nguyễn Xuân Anh đang là đại biểu HĐND và đương chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

HĐND là cơ quan dân cử nên việc xử lý bằng hình thức này hay hình thức khác (nếu có) đối với chức danh Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng của ông Nguyễn Xuân Anh sẽ được thực hiện theo đúng quy trình sau khi có ý kiến chính thức của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Xuân Anh.

Liên quan đến nút giao thông (hầm chui) Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương vốn đầu tư 118 tỷ đồng chậm tiến độ, có thể không hoàn thành phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 6 đến ngày 11/11; ông Huỳnh Đức Thơ cho biết: Đến nay một số hạng mục chủ yếu của hầm chui này đã cơ bản hoàn thành.

Cụ thể, đến ngày 26/10 đơn vị thi công đã hoàn thành 90% thảm nhựa 2 đầu hầm. Nếu thời tiết thuận lợi, đến ngày 29/10, phương tiện giao thông có thể lưu thông qua hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương.

Theo ông Huỳnh Đức Thơ, dù phải thi công hết sức khẩn trương để phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC nhưng chất lượng công trình vẫn đảm bảo đúng do quá trình thi công được chuyên gia Tây Ban Nha giám sát cả ngày lẫn đêm - ông Huỳnh Đức Thơ nói

Liên quan đến loài linh trưởng đặc hữu ở Sơn Trà là Vọoc chà vá chân nâu không tiếp tục được TP quảng bá như là linh vật biểu trưng của TP Đà Nẵng chào đón APEC 2017; ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: Do các nền kinh tế thành viên APEC không có thông lệ lấy linh vật làm biểu tượng nên TP Đà Nẵng không chọn đưa hình ảnh Vọoc chà vá chân nâu tại APEC 2017 - dù trước đó đã có kế hoạch cho việc này

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xử lý chức danh Chủ tịch HĐND của ông Nguyễn Xuân Anh theo quy trình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO