Choáng với giá vé máy bay Tết

07/01/2023 16:26

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Quý Mão 2023, chính vì thế giá vé máy bay đang tăng liên tục. Thậm chí, một số đường bay với điểm đầu là TP HCM còn "cháy vé".

Sau hơn 2 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhu cầu về quê ăn Tết năm nay được dự báo tăng mạnh (Ảnh: Hoài Sơn).

Thực tế, giá vé nhiều đường bay từ TP HCM đi các tỉnh miền Bắc và miền Trung dịp Tết năm nay còn đắt hơn cả đường bay TP HCM - Hà Nội. Cụ thể, giá vé hạng phổ thông "đường bay vàng" TP HCM - Hà Nội từ ngày 14/1 (tức 24 tháng Chạp) trở đi dao động 3,3-3,5 triệu đồng/chiều. Vé còn nhiều và hành khách cũng có thể lựa chọn được các hãng bay.

Trong khi đó, ở chặng TP HCM - Thanh Hóa, không có chuyến bay nào vé dưới 3 triệu đồng/chiều kể từ ngày 13/1 (tức 23 tháng Chạp). Giá vé đắt hơn ở những ngày kế tiếp.

Từ ngày 16/1, Vietnam Airlines chỉ còn vé cho chặng này hạng thương gia cho chặng bay TP HCM - Thanh Hóa, giá hơn 6 triệu đồng/chiều. Những ngày trước đó, vé phổ thông còn rất ít, và giá 3,6 triệu đồng/chiều.

Tương tự, từ ngày 13/1 Bamboo Airways chỉ còn vé hạng thương gia, giá hơn 6 triệu đồng/lượt. Vé bay của Vietjet Air cũng không còn nhiều, giá khoảng 3,5 triệu đồng/lượt.

Từ TP HCM, hành khách đi Vinh (Nghệ An) dịp cận Tết giá vé luôn trên 3 triệu đồng/chiều; đi Đồng Hới (Quảng Bình) giá quanh ngưỡng 3 triệu đồng/chiều; đi Hải Phòng giá từ 3,3 triệu đồng/chiều; đi Quy Nhơn (Bình Định) từ ngày 15/1 (tức 24 tháng Chạp) còn không tìm được chuyến bay.

Từ đầu Hà Nội, hành khách đi TP HCM chỉ phải chi 580.000 đồng/chiều; đi Vinh (Nghệ An) giá vé khoảng 1,5 triệu đồng/chiều; đi Đồng Hới (Quảng Bình) giá dao động 1,5-1,8 triệu đồng/chiều tùy ngày; đi Quy Nhơn (Bình Định) giá vé ở vùng giá 1-1,6 triệu đồng/chiều.

Với điểm du lịch như Phú Quốc, giá vé máy bay đi từ Hà Nội dịp này giá chỉ 580.000 đồng/chiều, những ngày sát Tết giá lên 1,3 triệu đồng/chiều. Còn nếu xuất phát từ TP HCM, đi Phú Quốc chỉ hết 1 triệu đồng/chiều.

Theo báo cáo từ các hãng hàng không, tính đến ngày 3/1, tỷ lệ đặt chỗ cao tập trung vào các ngày trước Tết Nguyên đán, cụ thể từ 14/1 đến 19/1 (tức 23 tháng Chạp đến 28 tháng Chạp), trên các chặng bay xuất phát từ Tân Sơn Nhất đi các cảng hàng không miền Trung, miền Bắc như: TP HCM - Đà Nẵng (66-79%), TP HCM - Cát Bi (66-90%), TP HCM - Phú Bài (61-91%), TP HCM - Thọ Xuân (87-93%), TP HCM - Phù Cát (91-92%), TP HCM - Chu Lai (65-94%), TP HCM - Đồng Hới (81-89%), TP HCM - Vinh (81-92%).

Tại các chặng ngược lại, tỷ lệ đặt chỗ cao tập trung vào các ngày sau Tết, từ 26/1 đến 30/1 (tức mùng 5 tháng Giêng đến mùng 9 tháng Giêng) trên các chặng bay như: Đà Nẵng - TP HCM (71-86%), Hà Nội - TP HCM (48-87%), Cát Bi - TP HCM (84-92%), Phú Bài - TP HCM (75-91%), Thọ Xuân - TP HCM (81-92%), Phù Cát - TP HCM (91-92%), Chu Lai - TP HCM (63-70%), Đồng Hới - TP HCM (55-89%), Vinh - TP HCM (69-90%).

Theo Cục Hàng không Việt Nam, sau khi đơn vị này cấp phép bổ sung slot tại Tân Sơn Nhất vào các khung giờ ngày và đêm, các hãng hàng không đã tăng đáng kể ghế cung ứng trên các đường bay từ TP HCM đi các tỉnh miền Bắc, miền Trung.

Dẫu vậy, do nhu cầu về quê của người dân rất cao, tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay này đang có xu hướng tăng nhanh và nhiều đường bay có tỷ lệ đặt chỗ trên 90% vào các ngày sát Tết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Choáng với giá vé máy bay Tết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO