Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khảo sát tại bản Rào Tre

Hạnh Nguyên 12/10/2022 14:23

Sáng 12/10, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW Trung ương khảo sát đánh giá 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dẫn đầu đã khảo sát tại huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dẫn đầu Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW Trung ương khảo sát tại bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Đi cùng đoàn còn có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; đại diện các phòng, ban của Ban Dân vận Trung ương, UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Cơ sở hạ tầng ở bản Rào Tre đã có nhiều đổi thay.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền; Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Hồng Phong cùng đại diện Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành, MTTQ tham gia.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến ân cần thăm hỏi, động viên gia đình bà Hồ Thị Nam.

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX là nghị quyết về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Chủ tịch tặng quà, động viên 2 gia đình người Chứt.

Để khảo sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW có chiều sâu, sát thực tế, Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dẫn đầu đã kiểm tra, khảo sát, trao đổi với một số hộ đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Đoàn thăm hỏi, chia sẻ với bà con dân tộc Chứt, bản Rào Tre.

Đồng bào Chứt ở bản Rào Tre được phát hiện vào năm 1995, trước đó là một nhóm người sống biệt lập trong rừng sâu, xa cách với thế giới bên ngoài. Hiện đây là bản dân tộc duy nhất ở Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng tặng quà cho bà con.

Từ chỗ sống trong hang đá, với sự trợ giúp của cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, 20 năm qua, cuộc sống của 46 hộ dân tộc Chứt bản Rào Tre đổi thay từng ngày cả về vật chất lẫn tinh thần.

Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW Trung ương và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng quà cho 46 hộ dân bản Rào Tre.
Với sự chung tay của cả cộng đồng, những căn nhà kiên cố ở khu tái định cư đã được dựng lên giúp người Chứt an cư. Phương thức sản xuất, chăn nuôi mới làm thay đổi đời sống người dân, các chính sách về kinh tế, an sinh xã hội… góp phần xóa khoảng cách của người Chứt với người Kinh ở Hà Tĩnh, giúp người Chứt hòa nhập cộng đồng nhanh chóng.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao biển tượng trưng tặng 6 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Hương Liên.

Khảo sát xung quanh bản Rào Tre, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến ghi nhận những đổi thay về cơ sở vật chất, hạ tầng ở bản làng người Chứt duy nhất của Hà Tĩnh.

Đến thăm gia đình bà Hồ Thị Nam và anh Hồ Xuân Nam ở bản Rào Tre, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến ân cần thăm hỏi cuộc sống của gia đình kể từ khi chuyển từ trong hang đá đến lúc an cư ở bản. Đồng thời, Chủ tịch nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con và công tác đảm bảo công bằng, dân chủ, an ninh trật tự, an ninh biên giới, an sinh xã hội trên địa bàn…

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trò chuyện với Trưởng bản Rào Tre Hồ Thị Kiên.

Chia sẻ với những khó khăn của bà con dân tộc Chứt, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tặng quà cho 2 gia đình và mong muốn bà con yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống.

Qua trò chuyện, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị huyện Hương Khê khảo sát số lượng học sinh của đồng bào dân tộc Chứt bản Rào Tre để có chính sách hỗ trợ học sinh đầy đủ hơn theo chương trình “Nâng bước em đến trường” và tỉnh đề xuất những vấn đề thiết yếu để báo cáo Ban Chỉ đạo có hướng xử lý.

Dịp này, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác tặng quà cho 100% hộ đồng bào dân tộc Chứt bản Rào Tre và tặng 6 căn nhà Đại đoàn kết (mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng) cho các hộ nghèo ở xã Hương Liên.

Chủ tịch căn dặn bà con chăm lo, vươn lên trong cuộc sống.

Rời bản Rào Tre, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW Trung ương khảo sát đánh giá 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW tại Huyện ủy Hương Khê.

Theo Huyện ủy Hương Khê, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, vượt qua những khó khăn, thách thức của vùng miền núi đặc thù, Nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi khảo sát thực hiện Nghị quyết 23 ở Huyện ủy Hương Khê.

Từ đó, phát huy được tác dụng to lớn, thiết thực, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, của nhân dân và sự đồng thuận của xã hội về quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn huyện.

Bước đầu, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW Trung ương đánh giá cao việc thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX của huyện Hương Khê.

Ban Chỉ đạo ghi nhận nỗ lực của cấp ủy các cấp huyện Hương Khê trong việc đưa Nghị quyết 23-NQ/TW vào cuộc sống.

Ban Chỉ đạo ghi nhận nỗ lực của cấp ủy các cấp trong việc đưa Nghị quyết 23-NQ/TW vào cuộc sống ở huyện Hương Khê, một địa bàn thuộc vùng sâu vùng xa, khó khăn nhất của Hà Tĩnh.

Chiều cùng ngày, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW Trung ương tiếp tục làm việc với Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khảo sát tại bản Rào Tre

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO