Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thăm, chúc Tết Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang

Thành Công 23/01/2023 13:22

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, sáng 23/1 (mùng 2 Tết Quý Mão 2023), Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam có ông Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang; ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh của tỉnh Tuyên Quang trong thời gian qua.

Đặc biệt, Tuyên Quang đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường cao tốc kết nối với cao tốc Nội Bài – Lào Cai, rút ngắn thời gian từ tỉnh đi Hà Nội và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đây là điều kiện quan trọng để tỉnh thu hút đầu tư, tạo thêm nguồn lực cho phát triển. Tuyên Quang chú trọng phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng, không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến ghi lưu bút tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang ngày càng phát triển toàn diện, xứng đáng với vị thế Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chúc Tết lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm và các lãnh đạo tỉnh cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dành cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trong suốt thời gian qua.

Tuyên Quang đạt được những kết quả quan trọng như hôm nay có những định hướng, góp ý với tỉnh trong hoạch định các chủ trương, chính sách phù hợp; có ý kiến với Trung ương tạo điều kiện cho Tuyên Quang tiếp cận các nguồn vốn triển khai các giải pháp pháp triển, bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện và bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thăm, chúc Tết Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO