Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý vụ đập máy quay của đoàn làm phim

Theo Dantri 11/01/2019 15:12

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Công an huyện Sóc Sơn kiểm tra, xử lý vụ đoàn làm phim tư liệu bị đập hỏng máy quay, xảy ra trên địa bàn xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn.

Liên quan đến vụ việc đoàn làm phim tư liệu bị đập hỏng máy quay, Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Công an huyện Sóc Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, anh Nguyễn Bình Minh (24 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) có đơn tố cáo ông Ngô Văn C. (trú tại thôn Lâm Trường, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn) có hành vi xông vào nhà riêng của ông ngoại anh là ông Lê Thanh Vị, chửi bới, hành hung, cố ý hủy hoại tài sản.

Cụ thể, ngày 17/12/2018, anh Minh cùng nhóm bạn đến nhà ông ngoại của mình để ghi hình và phỏng vấn, thực hiện bộ phim tư liệu về cố nhà báo cách mạng lão thành Nguyễn Thành Lê nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố nhà báo. Sau đó, ông Ngô Văn C. (ở sát nhà của ông Lê Thanh Vị) xông vào nhà ông Vị, chửi bới và gây gổ với ông Vị và nhóm quay phim của anh Minh.

Thậm chí, ông C. còn đập phá máy quay phim gây hư hỏng, không thể sử dụng được nữa. Theo anh Minh, chiếc máy quay này anh mới mua với giá 48 triệu đồng, vừa đưa vào sử dụng không lâu.

Được biết, Công an huyện Sóc Sơn đã lấy lời khai của bị hại trong vụ việc và đưa bị hại đi giám định thiệt hại tài sản hư hỏng để có căn cứ xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý vụ đập máy quay của đoàn làm phim

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO