Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại TP Hồ Chí Minh

THÀNH LUÂN 14/05/2022 11:37

Sáng 14/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam dẫn đầu đoàn đến thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại chùa Minh Đạo (phường 9, quận 3, TP HCM).

Cùng tham gia đoàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và đại diện các cơ quan Trung ương và TP HCM.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đến thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại chùa Minh Đạo (phường 9, quận 3, TP HCM). Ảnh: Hồng Phúc.

Tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi và chúc mừng đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566 đến Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các chức sắc, tăng ni, Phật tử tại chùa Minh Đạo nhân dịp Đại lễ Phật đản.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tặng quà, gửi lời thăm sức khỏe và chúc Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cùng các tăng, ni, Phật tử đón một mùa Phật đản vui tươi, hạnh phúc.

Tham dự buổi đến thăm và chúc mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại chùa Minh Đạo còn có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh (thứ ba từ trên xuống, hàng bên trái). Ảnh: Hồng Phúc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là hoạt động tuyên truyền, vận động Phật tử sống tốt đời, đẹp đạo; đồng thời bày tỏ mong muốn Hòa thượng và các chức sắc, tăng, ni và Phật tử tiếp tục đoàn kết gắn bó, có nhiều đóng góp quý báu cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Từ đó, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh hỏi thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 đến Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Hồng Phúc.

Nhân dịp Giáo hội Phật giáo Việt Nam chuẩn bị tổ chức Đại hội Phật giáo Việt Nam lần thứ 9 với phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp và Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt đoàn lãnh đạo Trung ương và TP HCM tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 đến Hòa thượng Thích Thiện Nhơn và các chức sắc đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Hồng Phúc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các hòa thượng, chư tôn thiền tăng, ni của chùa Minh Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức và tiếp tục phát huy các đóng góp của Phật giáo, các phật tử đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên thăm hỏi, chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Hồng Phúc.

Chủ tịch nước nhìn nhận, đánh giá rất cao dưới sự lãnh đạo và chủ trì của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn và các chức sắc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong năm qua sự tham gia của Phật giáo, các cơ sở tôn giáo và gia đình Phật tử cả nước vào công tác thiện nguyện xã hội, nhất là những hình ảnh rất đẹp như nấu cơm, chăm sóc cho người điều trị bệnh Covid-19 tại các cơ sở y tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn lãnh đạo Trung ương và TP HCM thăm chánh điện chùa Minh Đạo tại TP HCM. Ảnh: Hồng Phúc.

Nhấn mạnh sự đóng góp của Phật giáo Việt Nam trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư vừa qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng tri ân, bày tỏ sự cảm ơn của Đảng, Nhà nước, UBTƯ MTTQ Việt Nam tới các hoạt động tưởng niệm và cầu siêu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trung ương và tỉnh hội Phật giáo các địa phương. Qua đó, đã góp phần an ủi, động viên sâu sắc đến thân nhân của những nạn nhân đã tử vong do dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên trang nghiêm tham dự nghi thức lễ Tắm Phật tại chùa Minh Đạo (quận 3, TP HCM). Ảnh: Hồng Phúc.

Trước sự chia sẻ sâu sắc, quan tâm trực tiếp đến thăm, chúc mừng mùa Phật đản Phật lịch 2566 của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và UBTƯ MTTQ Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã thay mặt chức sắc Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đại diện chùa Minh Đạo bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Trung ương đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong các hoạt động của Phật giáo thời gian qua.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn dù tuổi cao nhưng vẫn rất quan tâm đến các công việc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như tình hình kinh tế-xã hội của địa phương, đất nước. Hòa thượng đánh giá với sự quan tâm của Chủ tịch nước và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UBTƯ MTTQ Việt Nam và các cơ quan Trung ương đã giúp Giáo hội Phật giáo Việt Nam xây dựng được các công trình Phật giáo lớn, là biểu tượng của Phật giáo Việt Nam đối với quốc tế như chùa Bái Đính (Ninh Bình); chùa Tam Chúc (Hà Nam);...

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn khẳng định, với tinh thần trách nhiệm cá nhân, Hòa thượng sẽ cùng các vị chức sắc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục tuyên truyền nhiều hơn, hiệu quả hơn về chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước và UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Nhân mùa Phật đản Phật lịch 2566, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã gửi lời tri ân và bày tỏ sự hân hạnh, chân thành cảm ơn và gửi lời chúc vạn sự cát tường như ý đến đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Dịp này, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ để tổ chức thành công các Đại hội Phật giáo các tỉnh, thành hội các địa phương và Đại hội Phật giáo Việt Nam lần thứ 9 với phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội".

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại TP Hồ Chí Minh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO