Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Bộ đội Biên phòng và công nhân Đắk Lắk

Thanh Nga 15/01/2023 19:32

Sáng 15/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đón tiếp Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

Tham gia đoàn công tác có ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch TƯ Hội chữ thập đổ Việt Nam; ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Về phía tỉnh Đắk Lắk có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh; Y Giang Gry Niê Knơng, Chủ tịch Mặt trận tỉnh Đắk Lắk; Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

Các đại biểu
Các đại biểu về dự.
Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk báo cáo tình hình an ninh biên giới dịp Tết Quý Mão 2023.

Báo cáo với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, khu vực biên giới của tỉnh có 2 huyện, 4 xã gồm: Krông Na (Buôn Đôn); Ea Bung, Ia R’vê, Ia Lốp (Ea Súp). Có 38 thôn, buôn với 6,720 hộ, 23.419 khẩu. Có 26 dân tộc, dân tộc kinh chiếm 60,7%, dân tộc thiểu số 39,3%. Trên biên giới, khí hậu thời tiết khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi; hạ tầng giao thông chưa đồng bộ; kinh tế xã hội phát triển chậm; tỷ lệ hộ nghèo còn cao chiếm 55,7% dân số các xã biên giới.

Bộ Chỉ huy Biên phòng Đắk Lắk duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; tăng cường quân số bảo vệ biên giới; Tổ chức cho bộ đội ăn Tết từ ngày 25 đến 27, ngày 28/1/2023 triển khai lực lượng trên biên giới và xuống địa bàn ăn Tết cùng nhân dân; Tổ chức thăm hỏi Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, con nuôi biên phòng; phối hợp chặt chẽ các lực lượng nắm chắc tình hình, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn khu vực biên giới để nhân dân đón Tết trong không khí vui tươi, ấm áp.

Đảm bảo cho Nhân dân ăn Tết, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp các địa phương biên giới tổ chức Xuân biên phòng ấm lòng dân bản tại các xã biên giới, tặng 1.006 suất quà, gói hơn 3.000 bánh chưng, khám tư vấn sức khỏe cho hơn 400 người dân, tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo Trung ương, địa phương trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Báo cáo trực tuyến công tác chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân biên giới, Trung tá Nguyễn Anh Hùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk cho biết, đơn vị đóng quân trên địa bàn xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, được giao nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới dài 13,3 km tiếp giáp với tỉnh Muldulkiri/Vương quốc Campuchia, quản lý 2 cột mốc chính, 15 mốc phụ đã phân giới trên thực địa. Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia, các lực lượng đứng chân trên địa bàn và chính quyền, nhân dân địa phương quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, ANBG, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững ANCT-TTATXH, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó hai bên biên giới.

Địa bàn đơn vị quản lý với diện tích 111.380 ha, gồm 8 thôn, buôn; 15 dân tộc cùng sinh sống. Đơn vị đã chuẩn bị tổ chức cho bộ đội vui Xuân, đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao; phối hợp doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng hơn 300 suất quà, 800 chiếc bánh chưng xanh cho các hộ gia đình chính sách, các gia đình hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh và nhân dân khu vực biên giới với tổng số tiền trị giá hơn 95 triệu đồng.

....
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp hình cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chặt chẽ đoạn biên giới phụ trách, giữ vững ANTT trong khu vực biên giới; đấu tranh phòng chống tội phạm, các đồng chí còn chủ trì phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp chăm lo tổ chức Tết cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, tiêu biểu là tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” Xuân Quý Mão 2023 để hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết Nguyên đán đầm ấm, đầy đủ hơn; không để hộ dân nào ở khu vực biên giới bị thiếu đói trong dịp Tết; thể hiện đạo lý văn hóa truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân dân, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

....
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk.

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk một năm mới mạnh khỏe, tràn đầy hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác đã tặng 1 phần quà cho Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk và 7 phần quà cho các Đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn tỉnh.

...
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Đắk Lắk xin hứa sẽ Đoàn kết, thống nhất, cộng đồng trách nhiệm, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia, giữ vững ANCT-TTATXH, bảo đảm để Nhân dân vui Tết, đón Xuân vui tươi, an toàn.

* Tiếp tục chuyển thăm và làm việc tại Đắk Lắk, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác đến thăm và tặng quà 200 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Báo cáo với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong bối cảnh kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động nhiều, ảnh hưởng đến việc làm, đời sống người lao động. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã làm tốt công tác chăm lo đời sống đoàn viên công đoàn, người lao động của tỉnh; chủ động phối hợp với chính quyền, đơn vị doanh nghiệp và thỏa thuận ký kết với nội dung có lợi hơn cho người lao động; tổ chức thăm hỏi hơn 33 nghìn lượt đoàn viên, người lao động khó khăn với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng.

...
...
...
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác đến thăm và tặng quà 200 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Vận động hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 100 “mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động khó khăn, với số tiền 3,8 tỷ đồng; triển khai vay vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm cho vay 9 dự án với số tiền 450 triệu đồng. Qua theo dõi, nguồn vốn vay sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, công đoàn các cấp đã chuẩn bị 8.000 suất quà, trị giá 4,5 tỷ đồng để thăm hỏi tặng quà đoàn viên, người lao động khó khăn, với phương châm tất cả đoàn viên công đoàn, người lao động đều có Tết.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vui mừng vì tỉnh Đắk Lắk có nhiều doanh nghiệp phát triển, với hơn 8.000 công nhân. Chủ tịch nước đánh giá cao công tác chăm lo đời sống người lao động của tỉnh Đắk Lắk, trung bình thưởng Tết hơn 6 triệu đồng, bình quân tiền lương hơn 8 triệu. Chăm sóc hỗ trợ công nhân tiêm phòng Covid-19. Sử dụng hiệu quả nguồn quỹ công đoàn. Rất nhiều hoạt động phúc lợi ý nghĩa được triển khai. Các đoàn viên hăng hái lao động đóng góp cho sự phát triển chung của nước nhà.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk không để giai cấp công nhân khó khăn, nhà nào cũng phải có Tết, không được để người dân, công nhân đói cơm thiếu muối để mọi nhà, mọi người vui Xuân đón Tết.

...
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp hình lưu niệm với cán bộ, nhân viên Liên đoàn lao động tỉnh.

Tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tặng Liên đoàn lao động tỉnh 1 suất quà và 200 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 1,3 triệu đồng/suất.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Bộ đội Biên phòng và công nhân Đắk Lắk

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO