Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo cao cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Quốc Định 13/05/2021 18:54

Nhân chuyến công tác tại TP Hồ Chí Minh, ngày 13/5, tại Hội trường Thống Nhất, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo cao cấp Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam.

Tiếp đoàn còn có ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, các vị đại diện Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Tôn giáo Chính phủ.

Về phía đoàn cao cấp GHPG Việt Nam có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trung ương GHPG Việt Nam; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, đồng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trung ương GHPG Việt Nam.

Phát biểu tại đây, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn thay mặt đoàn GHPG Việt Nam chúc mừng ông Nguyễn Xuân Phúc vừa được Quốc hội khóa XIV tín nhiệm bầu vào cương vị Chủ tịch nước tại kỳ họp lần thứ 11.

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đánh giá, trong vai trò Thủ tướng Chính phủ (trước đây - PV), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt có sự quan tâm, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho GHPG Việt Nam từng bước phát triển trên mọi phương diện, nhất là tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019, tạo tiếng vang tốt đẹp đến bạn bè thế giới.

“Trong cương vị mới lãnh đạo đất nước, chúng tôi rất mong Chủ tịch nước tiếp tục có sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ cho GHPG Việt Nam nhằm phát huy truyền thống đạo pháp đồng hành với dân tộc như suốt chiều dài lịch sử trên 2000 năm Phật giáo có mặt tại Việt Nam, phát huy phương châm Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội trong 40 năm phát triển và hình thành Phật giáo Việt Nam (1981-2021)”, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự bày tỏ.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cũng khẳng định, Phật giáo là một tôn giáo hoạt động theo pháp luật, lý tưởng theo phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", GHPG Việt Nam sẽ nâng cao tinh thần đoàn kết toàn dân Việt Nam, cùng Nhà nước xây dựng các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội… và đặc biệt chung tay đẩy lùi dịch Covid-19.

Phật giáo Việt Nam sẽ cùng toàn dân thực hiện nghĩa vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo cao cấp GHPG Việt Nam.

Đáp lời chư tôn đức lãnh đạo GHPG Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ trân trọng sự có mặt đầy đủ của chư tôn đức lãnh đạo cao cấp GHPG Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao ý kiến của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự và chư tôn đức Hội đồng Trị sự phát biểu tại buổi gặp hôm nay, đã đặt niềm tin sâu sắc với với Đảng, Nhà nước. Chủ tịch nước cho rằng, điều đó rất quý báu, là những động viên, thể hiện tình cảm chân tình.

Chủ tịch nước cũng cho biết, trước thềm Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565, sự có mặt đông đủ của chư tôn đức lãnh đạo GHPG Việt Nam tại phía Nam, trong bối cảnh xã hội nâng cao phòng chống Covid-19, là thể hiện ý nghĩa gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến Đức Pháp chủ GHPG Việt Nam - Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, cùng chúc toàn thể Tăng, Ni, Phật tử, tín đồ Phật giáo mùa Phật đản an vui.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của GHPG Việt Nam, trong đó có Phật giáo Nam tông Khmer, đã chung tay bảo vệ cộng đồng, trên dưới một lòng cùng sinh hoạt tu học ổn định, sinh hoạt Phật sự sáng tạo trong điều kiện khó khăn để đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, đóng góp cho công tác an sinh xã hội, thiện nguyện “nơi nào có thiên tai, khốn khó thì nơi đó có bàn tay GHPG Việt Nam”.

Chủ tịch nước khẳng định, GHPG Việt Nam trong suốt 40 năm phát triển và đồng hành đã tích cực đóng góp, xây dựng những giá trị đạo đức tốt đẹp, nhân văn cho xã hội, đó cũng là xây dựng hình ảnh tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nền văn hóa, di sản văn hóa cho dân tộc.

Đặc biệt, GHPG Việt Nam đã xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tăng cường tình hữu nghị, hợp tác trong quan hệ quốc tế bền vững; Gắn kết các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo cao cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO