Chủ tịch Quốc hội dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam

Tấn Thành - Chí Đại 27/07/2022 19:36

Chiều 27/7, tiếp tục chuyến công tác tại Quảng Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Tam Phú, TP Tam Kỳ (Quảng Nam).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ.

Cùng đi với Đoàn có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam.

Đoàn công tác dành phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính, tri ân công ơn các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Trong không khí thiêng liêng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác đã dành phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc, tưởng nhớ công ơn, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại mộ liệt sĩ.

Tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ghi vào lưu niệm: “Tôi mong muốn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp tục giữ gìn, phát huy tốt Khu Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng để nơi đây thật sự trở thành một công trình mang tầm vóc quốc gia, mang tính lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, địa chỉ đỏ có ý nghĩa giáo dục, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước mỗi khi đến với Khu tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng”.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác đã trồng cây lưu niệm tại quần thể Khu tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ.

Tiếp đến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm và tặng quà cho gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Ấm (SN 1922), trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ và gia đình thương binh 1/4 Nguyễn Hữu Dã, trú phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi sổ lưu niệm tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng.
Chủ tịch Quốc hội thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùngTrần Thị Ấm.
Chủ tịch Quốc hội thăm và tặng gia đình thương binh 1/4 Nguyễn Hữu Dã.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Quốc hội dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO