Chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 130 ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Quốc Trung 18/07/2018 10:41

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh nhấn mạnh: Phải chuẩn bị tốt các khâu tổ chức, làm sao các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng đảm bảo tính toàn diện nhưng phải có điểm nhấn…

Chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 130 ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 18/7, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh dẫn đầu đoàn kiểm tra UBTƯ MTTQ Việt Nam làm việc tại tỉnh An Giang về công tác chuẩn bị kỷ niệm 130 năm (20/8/1888 - 20/8/2018) ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (Bác Tôn).

Báo cáo nhanh với Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang thông tin: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang đang phối hợp với cơ quan liên quan chuẩn bị kỷ niệm 130 ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Đối với nguồn kinh phí hỗ trợ từ UBTƯ MTTQ Việt Nam để xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết với số tiền 500 triệu đồng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự kiến xây dựng cho các hộ bị sạt lở đang di dời về khu dân cư của xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới.

Về các hoạt động ở địa phương thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động hướng dẫn công tác tuyên truyền thông qua tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy soạn thảo. Các huyện, thị, thành lồng ghép vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động tuyên truyền cuộc đời hoạt động cách mạng và bài học quý từ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Tôn... trong địa bàn dân cư.

Hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Tôn, tỉnh An Giang đã phát động phong trào thi đua rộng khắp. Toàn tỉnh đã đăng ký 22 công trình chào mừng về an sinh xã hội, tổng trị giá trên 21,3 tỷ đồng. Trong đó, xây dựng 3 khu dân cư và cất nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn 11 huyện với 774 căn nhà; xây dựng 10 cây cầu và cống; gắn “camera an ninh” trên khắp địa bàn 16 xã, 2 thị trấn thuộc huyện Chợ Mới với số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Công bố thành lập Quỹ học bổng Tôn Đức Thắng (nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đóng góp 10 triệu đồng cho quỹ này)...

Trao đổi về công tác phối hợp tổ chức lễ, ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam đề nghị địa phương, ngoài tuyên truyền hoạt động kỷ niệm 130 ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng trên hệ thống các phương tiện truyền thông trên địa bàn, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng cho người dân ở các khu dân cư về thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng…

Chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 130 ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng - 1

Đoàn công tác của Mặt trận Trung ương làm việc với tỉnh An Giang.

Báo cáo với đoàn, bà Trần Thị Thanh Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang cho biết: Thời gian qua, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo chặt chẽ, kiểm tra thường xuyên công tác tổ chức kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Đặc biệt là Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang sớm ban hành Chỉ thị và Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm chu đáo.

“Do sự chủ động của hệ thống Mặt trận, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh. Đặc biệt sự nhiệt tình ủng hộ, đóng góp kinh phí của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh trong việc thực hiện các công trình chào mừng đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thiết thực nhân lễ kỷ niệm” - bà Trần Thị Thanh Hương cho biết.

Đánh giá về các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh hoan nghênh tinh thần chủ động của tỉnh.

Phó Chủ tịch ghi nhận sự tích cực của MTTQ tỉnh trong việc tổ chức thực hiện các công trình chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, cụ thể là hoạt động xây dựng nhà đại đoàn kết. “Ủy ban MTTQ tỉnh đã linh hoạt trong việc tìm địa điểm để triển khai xây dựng nhà đại đoàn kết phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương”, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh nhận xét.

Về công tác tuyên truyền, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh nhấn mạnh: “Đối với Mặt trận cần phải tuyên truyền sâu hơn vai trò của Chủ tịch Tôn Đức Thắng với công tác Mặt trận...”.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh thông tin thêm, dự kiến lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Hà Nội sẽ được tổ chức trước khi diễn ra lễ kỷ niệm tại tỉnh An Giang. Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh cũng đề nghị địa phương liên hệ với người thân trong gia đình Chủ tịch Tôn Đức Thắng để đưa đón và tri ân tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh nhấn mạnh: “Phải chuẩn bị tốt các khâu tổ chức để các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng đảm bảo tính toàn diện nhưng phải có điểm nhấn…”.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh cùng đoàn đến khảo sát tại xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới về việc hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo vùng sạt lở.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 130 ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO