Chung tay xây dựng mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển

Tiến Đạt 01/06/2023 07:09

Ngày 31/5, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia do ông Nhem Valy - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại 2 tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng tiếp ông Nhem Valy cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia.

Tại buổi tiếp, bà Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tại Việt Nam.

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang, bà Lê Thị Thu Hồng cho biết, tỉnh đã nhanh chóng vượt qua khó khăn, tận dụng tốt các cơ hội để bứt phá, đạt được những kết quả vượt bậc, mang tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, trở thành điểm sáng của cả nước khi nền kinh tế duy trì đà phục hồi mạnh mẽ trong điều kiện khó khăn. Bên cạnh phát triển công nghiệp, tỉnh Bắc Giang cũng tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển các nông sản chủ lực, đặc trưng, trong đó có vải thiều với sản lượng lớn xuất khẩu sang Campuchia và các nước khác trong những năm qua.

Cùng với đó, tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia cấp tỉnh, cấp huyện và chi hội cấp xã với vai trò tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, cơ sở, làm tốt công tác phát triển hội, hội viên, góp phần vun đắp truyền thống đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Campuchia.

Bà Lê Thị Thu Hồng cũng cho biết, những năm qua, vai trò của MTTQ các cấp tỉnh Bắc Giang ngày càng được khẳng định, thông qua việc MTTQ các cấp tỉnh luôn chú trọng tuyên truyền, vận động người dân tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, an sinh xã hội, tập trung chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, xây nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, bà Lê Thị Thu Hồng gửi lời chúc đến ông Nhem Valy cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia có nhiều sức khỏe, thành công trong chuyến công tác tại Việt Nam, thu được nhiều kết quả và trải nghiệm từ chuyến đi thực tế; tin tưởng chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của đoàn sẽ góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia.

Gửi lời cảm ơn đến Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng đã dành thời gian tiếp đoàn, ông Nhem Valy bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của tỉnh Bắc Giang với nhiều khu công nghiệp hiện đại, sản xuất nhiều hàng hóa xuất khẩu chất lượng cao, đặc biệt ấn tượng với sản lượng vải thiều lớn được xuất khẩu sang Campuchia của tỉnh Bắc Giang.

Ông Nhem Valy mong muốn, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục quan tâm đến hoạt động Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia các cấp tỉnh Bắc Giang, tăng cường nắm bắt tâm tư, tình cảm của người dân cũng như thông tin cho người dân biết về tình hình của hai nước, từ đó chung tay xây dựng mối quan hệ hai nước Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển.

Cùng ngày, ông Nhem Valy và Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đã thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn.

Tại buổi tiếp, ông Hồ Tiến Thiệu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, khẳng định từ truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Campuchia, những năm qua tỉnh Lạng Sơn luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ giao lưu, hợp tác với các địa phương, cơ quan, tổ chức của Campuchia.

Ông Hồ Tiến Thiệu mong muốn, thời gian tới hai bên sẽ cùng tiếp tục quan tâm, thúc đẩy giao lưu hợp tác. Tỉnh Lạng Sơn luôn tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hai bên kết nối, triển khai các hoạt động giao lưu, hợp tác thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế, khuyến khích các đoàn đại biểu của Campuchia đến thăm, khảo sát, trao đổi nhằm xúc tiến hợp tác trên các lĩnh vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chung tay xây dựng mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO