Có 306/312 phường – xã của TP Hồ Chí Minh có ca nhiễm Covid-19

Thanh Giang 05/07/2021 20:24

Ngày 5/7, lãnh đạo Sở Y tế TP HCM cho biết, từ ngày 26/4 đến hết ngày 4/7, thành phố đã có 6.470 ca bệnh được ghi nhận tại 306/312 phường xã thị trấn.

Lãnh đạo Sở Y tế cho rằng, mầm bệnh đã len lỏi, lây lan trong cộng đồng. Tác nhân gây bệnh đã có ở khắp thành phố và số ca bệnh trong vùng phong tỏa ngày càng tăng nhanh.

Sở Y tế thông tin thêm, trong đó 52% số ca bệnh phát hiện trong các khu cách ly, 48% còn lại phát hiện trong các khu phong tỏa, qua sàng lọc tại bệnh viện và tại cộng đồng.

Lực lượng y tế khử khuẩn và điều tra dịch tễ khu vực có ca nhiễm.
Lực lượng y tế khử khuẩn và điều tra dịch tễ khu vực có ca nhiễm.

Quận, huyện có số ca bệnh tăng hơn 40 ca /100.000 dân trong 7 ngày qua gồm: Quận 1, Quận 3, Quận 7, Quận 8, Quận 9, quận Bình Chánh, quận Bình Tân, huyện Hóc Môn.

Quận 5, Quận 10, Quận 11, huyện Nhà Bè, quận Tân Bình, quận Tân Phú, thành phố Thủ Đức có số ca bệnh tăng từ 20 đến 40 ca/100.000 dân.

Các quận, huyện có ca bệnh tăng dưới 20 ca/100.000 dân gồm: Quận 6, Quận 12, quận Bình Thạnh, huyện Cần Giờ, huyện Củ Chi, quận Gò Vấp, quận Phú Nhuận.

TP HCM có gần 1.000 điểm phong tỏa trên địa bàn
TP HCM có gần 1.000 điểm phong tỏa trên địa bàn.

Theo Sở Y tế TP HCM, qua khám sàng lọc tại bệnh viện, xét nghiệm giám sát tại cộng đồng, thành phố phát hiện các trường hợp mắc bệnh xuất hiện hầu hết ở các khu vực: cộng đồng dân cư, khu công nghiệp, doanh nghiệp, công ty văn phòng, các chợ đầu mối - truyền thống - tự phát,... Trong đó tập trung lây lan và bộc phát mạnh ở khu vực có môi trường thuận lợi, tiếp xúc gần gũi như khu công nghiệp, nhà trọ, chợ, người lao động vùng ven. Điều này cho thấy, tác nhân gây bệnh đã có ở khắp thành phố và số ca bệnh trong vùng phong tỏa ngày càng tăng nhanh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Có 306/312 phường – xã của TP Hồ Chí Minh có ca nhiễm Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO