Công an Quảng Nam xông pha ra tuyến đầu chống dịch

Tấn Thành 25/06/2021 15:35

Theo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, hình ảnh lực lượng Công an xông pha ra tuyến đầu cùng các lực lượng chống dịch, xuyên đêm cấp căn cước công dân được các cấp chính quyền, nhân dân ghi nhận, tin yêu.

Sáng 25/6, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2021, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án “điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh”.

Thừa ủy quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Tham mưu Công an tỉnh.

6 tháng đầu năm 2021, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã điều tra khám phá 281/319 vụ phạm pháp hình sự, làm rõ 324 đối tượng, bắt 158 đối tượng; đấu tranh triệt xóa 17 băng nhóm hoạt động bảo kê, tín dụng “đen”, đánh bạc, bắt giữ 61 đối tượng liên quan.

Chủ tịch tỉnh tặng Bằng khen cho Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng và Thượng tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Lực lượng Công an đã khởi tố điều tra 88 vụ 112 bị can về tội mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; xử lý 616 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Tổ chức 39 đợt truy quét hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, phá hủy 121 lán trại và nhiều máy móc, phương tiện làm vàng, khởi tố điều tra 22 vụ, 49 bị can về tội tham nhũng….

Thừa ủy quyền của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng trao Bằng khen của Bộ Công an cho Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Để làm được điều đó, lực lượng Công an đã ngày đêm kiên cường, vượt qua những trở ngại khó khăn, đối diện với hiểm nguy, không ngừng nâng cao nghiệp vụ, trí tuệ, sẵn sáng chiến đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thừa ủy quyền của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể đạt thành tích.

Đối với lực lượng Công an xã chính quy được điều động, đã bám sát địa bàn, tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác. 6 tháng đầu năm, Công an xã đã vận động nhân dân giao nộp 367 khẩu súng các loại, 25 quả bom, 112 vũ khí thô sơ, nâng cao ý thức cho người dân phòng ngừa tội phạm từ cơ sở.

Lực lượng Công an chính quy đã triển khai thực hiện hiệu quả đề án “Đảm bảo tái hòa nhập công đồng đối với người chấp hành xong án án phạt tù”, giúp nhiều người từng lầm lỗi có công việc làm ổn định…

Thừa ủy quyền của Bộ Công an, Thượng tá Nguyễn Thành Long trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng cho Trung tá Lưu Phước Nguyên, Phó trưởng phòng PC05 và Trung tá Đoàn Viết Kim, Đội trưởng Phòng PC06.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đánh giá: 6 tháng đầu năm 2021, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững.

Lực lượng Công an bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn, nhất là công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thừa ủy quyền của Bộ Công an, Đại tá Huỳnh Sông Thu, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân.

Hoạt động của lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy đã dần đi vào nề nếp, góp phần giữ vững, ổn định về tình hình ANTT tại cơ sở. Hình ảnh lực lượng Công an xông pha ra tuyến đầu cùng các lực lượng chống dịch, xuyên đêm cấp căn cước công dân được các cấp chính quyền, nhân dân ghi nhận, tin yêu.

Thừa ủy quyền của Bộ Công an, Đại tá Huỳnh Sông Thu, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân.

Tham dự tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã biểu dương những kết quả mà lực lượng Công an tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Ông Thanh cũng đã yêu cầu, thời gian đến, lực lượng Công an tỉnh cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt cần quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm ma túy, tín dụng “đen”, tham nhũng.

Thượng tá Hồ Song Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

“Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp, lực lương Công an cần tiếp tục phối hợp với các lực lượng tăng cường công tác kiểm soát chốt chặn, xử lý nghiêm những đối tượng không tuân thủ nhưng quy định về phòng chống dịch…”, ông Thanh nhấn mạnh.

Với nhiều nỗ lực trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, Phòng Tham mưu Công an tỉnh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2020. UBND tỉnh cũng tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân; Bộ Công an tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 12 cá nhân và Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 93 tập thể, 181 cá nhân Công an tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công an Quảng Nam xông pha ra tuyến đầu chống dịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO