Công bố bảo vật quốc gia Đàn đá thời tiền sử

L.Hồng 30/08/2018 07:00

Ngày 29/8, tại Bảo tàng tỉnh Bình Phước, Sở VHTT DL tỉnh Bình Phước đã tiến hành công bố bảo vật Quốc gia Đàn đá Lộc Hòa.

Đàn đá được ông Bùi Hữu Triều, ấp 8 xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh phát hiện vào tháng 10/1996 trong khuôn viên của gia đình.
Đàn gồm có 26 thanh đàn đá, nằm xếp gần nhau theo kích thước từ lớn đến nhỏ.

Trước đó, một số địa bàn như: Xã Tân Lợi (huyện Hớn Quản); Lộc Khánh, Lộc Điền (huyện Lộc Ninh), Thọ Sơn (huyện Bù Đăng) cũng phát hiện được một số thanh đàn đá.

Sau khi tiếp nhận thông tin, ngành văn hóa tỉnh Bình Phước đã phối hợp với nhiều cơ quan chức năng nghiên cứu hiện vật, xác định đây là Đàn đá - một loại nhạc cụ cổ xưa của người tiền sử.

Sau đó, với sự vào cuộc của Bộ VHTTDL, hiện vật đã được Hội đồng thẩm định di sản Quốc gia đánh giá cao về giá trị và được Thủ tướng Vũ Đức Đam công nhận đàn đá là bảo vật quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công bố bảo vật quốc gia Đàn đá thời tiền sử

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO