Củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào

Tiến Đạt 30/12/2020 17:52

Chiều ngày 30/12, tại Hà Nội, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã thân mật tiếp Ngài Sengphet Hounboungnuang, Đại sứ nước CHDCND Lào tại Việt Nam đến chào thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thân mật tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Hounboungnuang. Ảnh: Quang Vinh.

Chúc mừng Đại sứ Sengphet Hounboungnuang nhân dịp nhận nhiệm vụ mới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn những tình cảm và nghĩa cử cao đẹp của ngài Đại sứ và nhân viên Đại sứ quán Lào tại Việt Nam khi trao số tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ vào ngày 24/12 vừa qua, điều đó thể hiện tình cảm hữu nghị truyền thống và gắn bó giữa nhân dân hai nước Lào-Việt.

Chúc mừng những thành tựu mà Đảng và nhân dân Lào đã giành được trong thời gian qua, đặc biệt là trong nỗ lực phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và khôi phục kinh tế, chuẩn bị hướng tới tổ chức thành công Đại hội lần thứ XI Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao nhất trong quan hệ với Lào, điều đó thể hiện qua việc trao đổi các đoàn cấp cao giữa hai nước thời gian qua; đồng thời mong muốn, ngay sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát và đẩy lùi, cần nhanh chóng khôi phục việc trao đổi đoàn; mở lại cửa khẩu, nối lại đường bay, tạo thuận lợi cho thông thương hàng hóa và di chuyển của nhân dân, thúc đẩy hoàn thành các dự án lớn đúng tiến độ.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Quang Vinh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam tiếp tục phối hợp với Mặt trận để tăng cường tổ chức các hoạt động dân vận, giao lưu, hợp tác văn hóa, giáo dục, tổ chức các chương trình bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ kế cận của hai Mặt trận; trao đổi, xây dựng Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác (MOU) giữa MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước giai đoạn 2021-2025 và MOU Chương trình hợp tác Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam giai đoạn 2020-2023 thay cho các MOU sắp hết hạn; phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển vào thời gian thích hợp trong năm 2021.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng, với bề dày kinh nghiệm của mình, Đại sứ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều kỷ niệm đẹp, gắn bó với Việt Nam, qua đó góp phần tích cực vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

“UBTƯ MTTQ Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện để hỗ trợ Đại sứ trong nhiệm kỳ của mình”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm cho Đại sứ nước CHDCND Lào tại Việt Nam Sengphet Hounboungnuang. Ảnh: Quang Vinh.

Trân trọng cảm ơn những tình cảm của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Đại sứ Sengphet Hounboungnuang bày tỏ niềm vinh dự và phấn khởi khi được Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giao nhiệm vụ là Đại sứ nước CHDCND Lào tại Việt Nam.

Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và cao quý, chính vì vậy với vai trò của mình, Ngài Đại sứ sẽ nỗ lực để tiếp tục phát triển mối quan hệ lâu đời của nhân dân hai nước Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững và tạo tiền đề để thế hệ mai sau tiếp tục xây dựng, gìn giữ.

Nhắc tới vai trò quan trọng của Mặt trận hai nước khi góp phần gìn giữ đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển giữa nhân dân hai nước Lào - Việt Nam, Đại sứ Sengphet Hounboungnuang mong muốn thời gian tới, UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện để hai bên đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân, tăng cường hoạt động giao thương của bà con sinh sống hai bên đường biên giới; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động trao đổi giữa Mặt trận hai nước.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhận quà lưu niệm từ Đại sứ nước CHDC ND Lào tại Việt Nam Sengphet Hounboungnuang. Ảnh: Quang Vinh.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ nước CHDC ND Lào tại Việt Nam Sengphet Hounboungnuang. Ảnh: Quang Vinh.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO