Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị đề nghị mức án từ 10 đến 11 năm tù

Xuân Ngọc 24/04/2021 10:46

Sáng 24/4, phiên toà xét xử ông Vũ Huy Hoàng cùng 9 bị cáo khác liên quan đến sai phạm về quản lý, sử dụng khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng quận 1, TP HCM bước sang phần tranh luận. Tại phiên toà, đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Các bị cáo tại phiên toà.

Theo đó, ông Vũ Huy Hoàng (67 tuổi, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương) bị VKS đề nghị mức án từ 10 đến 11 năm tù, Phan Chí Dũng (63 tuổi, nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương) bị đề nghị từ 7 đến 8 năm tù. Hai bị cáo này bị buộc tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Trong đó, cơ quan giữ quyền công tố xác định bị cáo Hoàng giữ vai trò chính trong sai phạm về quản lý, sử dụng khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1, TP HCM).

Về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, đại diện VKS đề nghị mức án cho các bị cáo gồm: Nguyễn Hữu Tín (63 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM), từ 5 đến 6 năm tù, tổng hợp với các bản án trước, buộc bị cáo chấp hành từ 12 đến 13 năm tù. Lâm Nguyên Khôi (65 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM) từ 4 đến 5 năm tù. Đào Anh Kiệt (63 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM) từ 4 đến 5 năm tù Lê Văn Thanh (58 tuổi, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP HCM) từ 3 đến 4 năm tù. Lê Quang Minh (63 tuổi, nguyên Trưởng phòng Phát triển hạ tầng, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM) từ 3 đến 4 năm tù. Nguyễn Thanh Chương (46 tuổi, nguyên Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP HCM) từ 3 đến 4 năm tù. Trương Văn Út (50 tuổi, nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM) từ 3 đến 4 năm tù. Nguyễn Lan Châu (45 tuổi, nguyên chuyên viên Phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM) từ 2 đến 3 năm tù.

Bị cáo Vũ Huy Hoàng tại toà.

Trong quá trình xét hỏi tại phiên toà, ông Vũ Huy Hoàng chỉ thừa nhận một phần trách nhiệm với vai trò người đứng đầu Bộ Công Thương trong việc để mất khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, TP HCM (từ sở hữu nhà nước do Sabeco quản lý chuyển sang sở hữu tư nhân).

Cựu Bộ trưởng Công Thương cho rằng bản thân không có động cơ, vụ lợi liên quan đến dự án ở khu đất này và phủ nhận cáo buộc đổ lỗi cho cấp dưới.

Đại diện VKS nhận định, ông Vũ Huy Hoàng đã làm trái chỉ đạo của Chính phủ, quyết định cho Sabeco chuyển nhượng tài sản để đầu tư dự án xây khu tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại. Ông Hoàng còn chỉ đạo bà Hồ Thị Kim Thoa (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, đang bỏ trốn) và cấp dưới ra văn bản yêu cầu Sabeco dùng quyền sử dụng đất và tiền của Sabeco góp vốn, thành lập Sabeco Pearl để kinh doanh bất động sản.

Quá trình thực hiện dự án, bị cáo không yêu cầu Sabeco triển khai. Khi doanh nghiệp này thoái vốn góp tại Sabeco Pearl, khu đất trên được dịch chuyển sang tài sản tư nhân. Việc chuyển nhượng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng gây thiệt hại, thất thoát cho Nhà nước 2.713 tỷ đồng.

Đại diện VKS nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo trong vụ án này hầu hết là người giữ vị trí chủ chốt, quan trọng tại Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân TP HCM, được Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao trách nhiệm quản lý tài sản công. Hành vi phạm tội của các bị cáo làm mất niềm tin của nhân dân đối với cơ quan quản lý Nhà nước. Vì vậy, cần phải xét xử nghiêm minh nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị đề nghị mức án từ 10 đến 11 năm tù

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO