Đà Bắc (Hòa Bình): Vẫn chưa có xã nào về đích nông thôn mới

H.B. 07/01/2018 06:00

Sau hơn 6 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn các xã vùng cao huyện Đà Bắc đổi thay đáng kể, đời sống người dân từng bước được cải thiện.

Tuy nhiên, Đà Bắc là địa phương duy nhất của tỉnh chưa có xã nào về đích NTM. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Xa Đức Hiển, trong các tiêu chí còn gặp trở ngại như giao thông, trường học, thu nhập… thì khó nhất vẫn là tiêu chí thu nhập. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện mới đạt 19 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo gần 47% và gần 20% hộ cận nghèo.

Để tăng mức thu nhập, thời gian qua, các xã đã thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế như đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế vườn đồi, trang trại; mở rộng diện tích trồng các loại cây có giá trị. Tuy nhiên, các giải pháp đó vẫn chưa thực sự phát huy được hiệu quả, đòi hỏi sự nỗ lực, bứt phá hơn nữa trong năm 2018 này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Bắc (Hòa Bình): Vẫn chưa có xã nào về đích nông thôn mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO