Đà Nẵng: Bệnh nhân Covid-19 ung dung qua trạm kiểm soát, lây nhiễm 24 người

Thanh Tùng 20/06/2021 11:53

Chính quyền TP Đà Nẵng áp dụng trở lại biện pháp cấm kinh doanh ăn uống phục vụ tại chỗ và dừng hoạt động tắm biển kể từ 12h trưa nay 20/6 do ghi nhận 24 trường hợp mắc Covid-19.

Đêm 19/6, UBND TP Đà Nẵng có văn bản khẩn, chỉ đạo các địa phương áp dụng trở lại lại biện pháp cấm kinh doanh ăn uống phục vụ tại chỗ và dừng hoạt động tắm biển kể từ 12h trưa nay 20/6 do phát hiện 24 ca mắc Covid-19 (sau 31 ngày không có trường hợp lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng).

Việc áp dụng trở lại biện pháp ngăn chặn lây nhiễm được áp dụng trở lại sau đúng 10 ngày Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh ký văn bản nới lỏng giãn cách một số hoạt động, dịch vụ, cho kinh doanh ăn uống phục vụ tại chỗ, người dân và du khách được tắm biển kể từ 0h ngày 9/6 (do TP này qua 21 ngày không có trường hợp lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng).

Theo thông tin tại cuộc họp giữa lãnh đạo TP với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng tối 19/6: từ 13h ngày 18/6 đến 17h ngày 19/6, TP này phát hiện 24 ca mắc Covid-19 (dương tính lần 1 với SARS-CoV-2) ở 2 phường Thạc Gián và Chính Gián của quận Thanh Khê.

Cả 24 trường hợp này đều liên quan đến BN12437 (59 tuổi, bảo vệ doanh nghiệp nhựa Duy Tân ở số 145 Điện Biên Phủ, trú tại kiệt 407 đường Lê Duẩn, quận Thanh Khê). Trong số các BN lây nhiễm Covid-19 có vợ, con gái và 2 cháu ngoại của BN này.

Trụ sở doanh nghiệp nhựa Duy Tân ở số 145 Điện Biên Phủ - nơi BN12437 làm bảo vệ, được phong tỏa. Ảnh Thanh Tùng.

Thông tin tại cuộc họp cũng cho biết, 2h sáng ngày 10/6, BN12437 tiếp xúc với 3 người giao hàng đến từ TP Hồ Chí Minh tại trụ sở công ty ở số 145 Điện Biên Phủ.

Xe tải cùng 3 người giao hàng từ TP Hồ Chí Minh (trong đó có BN12190, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 10/6) di chuyển qua trạm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên QL 1A, cửa ngõ phía Nam Đà Nẵng thuộc địa phận xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang vào khoảng 1h sáng 10/6 nhưng đã không gặp lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu dừng lại để kiểm tra, khai báo y tế.

Trạm kiểm soát phòng, chống dịch trên QL 1A, cửa ngõ phía Nam Đà Nẵng. Ảnh Thanh Tùng.

Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) Tôn Thất Thạnh khẳng định, không nhận được thông tin gì từ CDC TP Hồ Chí Minh về trường hợp BN12190

Liên quan đến trường hợp BN Covid-19 là người bán vải quê ở Nghệ An; Bác sĩ Tôn Thất Thạnh cho biết, khả năng lây nhiễm Covid-19 từ người này rất thấp vì cơ quan chức năng đã truy vết được 503 trường hợp F1. Tất cả các trường hợp F1, F2, F3 của người bán vải được lấy mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính.

Khu dân cư ở 3 tuyến đường trung tâm Đà Nẵng là Lê Duẩn, Lý Thái Tổ, Hoàng Hoa Thám - nơi gia đình BN12437 cư trú và kinh doanh quán cơm, được "phong tỏa cứng" kể từ chiều 19/6. Ảnh Thanh Tùng.

Chiều 19/6. TP Đà Nẵng đã phong tỏa cứng khu dân cư với khoáng 1.000 hộ dân tại 3 tuyến đường gồm Lê Duẩn, Lý Thái Tổ, Hoàng Hoa Thám nơi cư trú và kinh doanh (bán cơm) của gia đình BN. 12437

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Bệnh nhân Covid-19 ung dung qua trạm kiểm soát, lây nhiễm 24 người

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO