Đà Nẵng: Nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, ngăn chặn thông tin xấu độc

Thanh Tùng 29/12/2022 09:52

Đà Nẵng hiện có 116 cơ quan báo chí với nhân sự khoảng 800 người và khoảng 8.000 trang thông tin điện tử.

Đây là thông tin được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác báo chí, trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các Nghị quyết Trung ương 4,5 (khóa XIII) và triển khai Chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2023 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức chiều 28/12.

Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, trên địa bàn Đà Nẵng hiện có 116 cơ quan báo chí hoạt động (4 cơ quan báo chí của TP, 112 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác đặt Văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú với khoảng 800 người.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo Hội nghị . Ảnh: Thanh Tùng.

Có gần 7 triệu lượt thông tin/năm đề cập đến TP Đà Nẵng trên internet, riêng mạng xã hội có 60 triệu lượt tương tác/năm. Trên địa bàn Đà Nẵng có khoảng 8.000 trang thông tin điện tử, khoảng 2,4 triệu tài khoản mạng xã hội (950.000 tài khoản facebook, 750.000 tài khoản Zalo, 450.000 tài khoản Youtube, 270.000 tài khoản Twitter), trong đó có 250 trang facebook có số lượng trên 20.000 thành viên.

Đại diện Sở TT&TT Đà Nẵng thông tin về công tác quản lý báo chí trên địa bàn. Ảnh: Thanh Tùng.

Ghi nhận hoạt động báo chí ngày càng đi vào nề nếp và có sự phân công rõ vai trò giữa các cơ quan, đơn vị, ông Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ động tham mưu Thường trực Thành ủy, Thường vụ Thành ủy chỉ đạo định hướng để thực hiện tốt sứ mệnh báo chí cách mạng. Nâng cao hơn nữa chất lượng các bài viết trên báo phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Đại diện cơ quan báo chí nhận giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các Nghị quyết Trung ương 4,5 (khóa XIII) và triển khai Chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2023. Ảnh: Thanh Tùng.

Theo báo cáo của Sở TT&TT Đà Nẵng, năm 2022, Sở này tiếp nhận và giải quyết 26 đơn thư của cá nhân, tổ chức khiếu nại, tố cáo, phản ánh về những thông tin không chính xác trên báo chí, mạng xã hội. Đối với trang thông tin điện tử sai phạm, Sở TT&TT đã tiếp nhận và xử lý 47 trường hợp theo đề nghị của các cơ quan, địa phương trên địa bàn TP, hoàn thành 2 đợt kiểm tra đối với 22 văn phòng đại diện, phóng viên thường trú.

Tổ chức, cá nhân nhận giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các Nghị quyết Trung ương 4,5 (khóa XIII) và triển khai Chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2023. Ảnh: Thanh Tùng.

Sở TT&TT Đà Nẵng cũng cho biết, Sở đã hoàn thành kiểm tra 7 doanh nghiệp về chấp hành pháp luật trong hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp. Qua đó kiến nghị Trung tâm Internet Việt Nam tạm ngừng hoạt động đối với 5 Trang thông tin điện tử tổng hợp khi chưa có giấy phép hoạt động. Từ đầu năm đến nay, Sở TT&TT Đà Nẵng cũng phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, thông tin trên mạng đối với 6 trường hợp...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, ngăn chặn thông tin xấu độc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO