Đà Nẵng nỗ lực phòng, chống sốt xuất huyết, tay chân miệng

Bình Nguyên 21/09/2017 07:55

Trước tình hình bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp trên địa bàn, ngành Y tế Đà Nẵng đang đẩy mạnh triển khai các biện pháp xử lý triệt để các ổ bệnh tại các phường, xã có nguy cơ cao, nơi bệnh có nguy cơ phát triển thành dịch.

Đồng thời, TP. cũng tiến hành phun hóa chất diệt muỗi; tuyên truyền tới người dân về sự nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết; vận động và kêu gọi người dân phòng bệnh sốt xuất huyết…

Bên cạnh công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, ngành Y tế thành phố cũng tăng cường giám sát các bệnh tay chân miệng, thủy đậu sởi...

Theo Bác sỹ Nguyễn Tam Lãm - Trưởng khoa Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Y tế dự phòng TP Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn ghi nhận 4.883 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 2.390 trường hợp so với cùng kỳ năm 2016.

Hiện bệnh tay chân miệng đang có chiều hướng gia tăng, trung bình mỗi tuần có từ 40-50 trường hợp mắc, chủ yếu là trẻ em dưới 5 tuổi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng nỗ lực phòng, chống sốt xuất huyết, tay chân miệng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO