Đà Nẵng: Sập giàn giáo công trình xây dựng, 5 người thương vong

B. Nguyên 25/05/2023 15:29

Chiều 25/5, cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng tiếp tục phong tỏa hiện trường vụ sập giàn giáo tại công trình xây dựng Tòa nhà Polyco (số 34 – 36 đường 2 tháng 9, phường Bình Hiên, quận Hải Châu) làm 2 người tử vong, 3 người bị thương nặng.

Theo thông tin từ UBND quận Hải Châu, vui tai nạn lao động (sập giàn giáo) xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 25/5, tại công trình xây dựng tòa nhà tập đoàn Polyco ở số 34 – 36, đường 2 tháng 9 trong lúc có nhiều công nhân đang đổ sàn bê tông.

Hiện trường vụ sập giàn giáo được phong tỏa, phục vụ điều tra, xác định nguyên nhân.

Vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng đã khiến ông Nguyễn S. (53) tuổi và bà Nguyễn Thị X. (49 tuổi) cùng trú tại xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam tử vong. Sau nhiều giờ đào bới, tìm kiếm, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng đã đưa được thi thể 2 nạn nhân tử vong ra khỏi hiện trường.

Cảnh sát PCCC&CNCH nỗ lực tìm kiếm người bị vùi lấp.

Ba người bị thương nặng là ông Nguyễn Văn Q. (50 tuổi), ông Lê Văn H. (44 tuổi) cùng trú tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; anh Ngô Duy T. (34 tuổi) trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Vụ sập sàn bê tông xảy ra tại tầng 2, sảnh trước mặt tiền công trình xây dựng tòa nhà Polyco (nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ ẩm thực gồm 1 tầng hầm, 5 tầng nổi và tum, mái đúc) được cấp phép xây dựng năm 2020, gia hạn lần đầu vào năm 2021 và gia hạn lần 2 vào ngày 30/5/2022.

Dự án xây dựng tòa nhà tập đoàn Polyco ở số 34 – 36, đường 2 tháng 9 do Công ty CP Xây dựng đô thị và khu công nghiệp Quảng Ngãi (trụ sở tại TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) thi công. Nhà thầu phụ thi công đổ sàn là Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế xây dựng Minh Phát Phú (có trụ sở tại quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân tử vong ra khỏi hiện trường.

Chiều 25/5, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, 1 trong 3 nạn nhân của vụ sập giàn giáo nói trên là Lê Văn H. (44 tuổi) vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, phải thở máy do gãy xương đầu, chấn thương ngực, tràn khí phổi, gãy xương sườn, chấn thương cột sống cổ.

Nguyên nhân vụ sập giàn giáo đang được cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Sập giàn giáo công trình xây dựng, 5 người thương vong

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO