Đà Nẵng: Thông tin dịch tễ về trường hợp F1 tiếp xúc với ca bệnh 1.347

Thanh Tùng 01/12/2020 19:23

Chiều 1/12, Sở Y tế Đà Nẵng có báo cáo nhanh (số 4880/BC – SYT do bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc sở này ký), thông tin dịch tễ  về trường hợp F1 (tiếp xúc gần với ca dương tính Covid – 19 số 1.347 tại TP Hồ Chí Minh).

Theo báo cáo, F1 tên là T.T.T (nam, 36 tuổi, trú tại phường Tân Chính, quận Thanh Khê, làm hướng dẫn viên du lịch).

Báo cáo của Sở Y tế TP Đà Nẵng về trường hợp F1 (tiếp xúc với ca bệnh 1.347 tại TP Hồ Chí Minh) chiều 1/12.

Từ ngày 17 đến ngày 25/11, anh T.T.T ở đường Hồ Bá Kiện, quận 10 TP Hồ Chí Minh. Tối 23/11, anh T.T.T đi hát karaoke với nhóm bạn, trong đó có bệnh nhân 1.347 (được Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xác nhận Bộ Y tế công bố vào ngày 30/11). Ngày 26/11, lúc 6h10 phút, anh T.T.T về lại Đà Nẵng trên chuyến bay QH154 số ghế 5C.

Ngày 27/11 từ 8h đến 10h, anh T.T.T đi đánh cầu lông tại số 212 đường Kỳ Đồng (quận Thanh Khê). Ngày 28/11, từ 19h đến 20h, anh T.T.T đi nhậu tại quán Bé Thảo đường Hồ Tương. Ngày 29/11, từ 8h đến 10h, anh T.T.T đi đánh cầu lông tại 212 Kỳ Đồng, 16h đi Hội An. Sáng 30/11, anh T.T.T uống cà phê tại số 359 đường Hải Phòng rồi về nhà.

13h ngày 30/11, nhân viên y tế và Công an phường Tân Chính tiến hành điều tra xác minh thông tin, tư vấn hướng dẫn anh T.T.T cùng người nhà thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Cơ quan chức năng cũng lập danh sách những người tiếp xúc gần với anh T.T.T (F2), gồm 4 trường hợp sống cùng nhà, 6 trường hợp không sống cùng nhà; hướng dẫn thực hiện cách ly tại nhà và thông báo cho chính quyền và công an địa phương thực hiện giám sát cách ly y tế tại nhà. Lúc 14h ngày 30/11, anh T.T.T được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê và lấy mẫu xét nghiệm Covid -19. Kết quả xét nghiệm lúc 19 giờ ngày 30/11 thể hiện anh T.T.T âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trao đổi với phóng viên báo Đại Đoàn Kết vào chiều cùng ngày, ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, cơ quan y tế TP này đã chủ động các biện pháp ngăn chặn không chế an toàn dịch bệnh. Ngoài trường hợp F1 nói trên được cách ly tại Trung tâm y tế quận; địa phương cũng yêu cầu 10 người tiếp xúc với anh T.T.T (F2) tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nếu thấy có dấu hiệu không bình thường thì báo ngay với cơ sở y tế gần nhất. Việc lấy mẫu xét nghiệm lần 2 đối với anh T.T.T sẽ được thực hiện sau khi kết thúc 14 ngày cách ly y tế theo quy định

Thanh Tùng

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Thông tin dịch tễ về trường hợp F1 tiếp xúc với ca bệnh 1.347

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO