Đà Nẵng: Truy bắt tội phạm, 6 công an phải điều trị phơi nhiễm HIV

B. Nguyên 22/05/2021 07:19

Ngày 21/5, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết, trong quá trình truy bắt nhóm đối tượng trộm cắp, 6 cán bộ chiến sỹ công an phường Mỹ An của quận này phải điều trị phơi nhiễm HIV.

Trước đó, vào tối 20/5, Công an phường Mỹ An ập vào 2 căn phòng cho thuê ở đường Bà Huyện Thanh Quan, khống chế nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp và sử dụng ma túy gồm Ngô Viết Hiếu (29 tuổi) trú tại quận Liên Chiểu, Nguyễn Thị Lan Xuân (30 tuổi) Nguyễn Thị Mỹ Dung (29 tuổi) cùng trú tại quận Hải Châu.

Quá trình khống chế, bắt giữ nhóm đối tượng phạm tội, 6 cán bộ, chiến sỹ công an phường bị thương tích nhẹ do Ngô Viết Hiếu chống trả quyết liệt nhằm bỏ chạy.

Theo khai nhận ban đầu, nhóm đối tượng nói trên vừa thực hiện trộm cắp 5 điện thoại di động tại một cửa hàng điện thoại di động trên đường Huỳnh Ngọc Huệ (quận Thanh Khê).

Xác định Ngô Viết Hiếu và bạn gái là Nguyễn Thị Xuân Lan nhiễm HVV/AIDS giai đoạn cuối, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã chỉ đạo công an phường Mỹ An đưa 6 cán bộ, chiến sỹ đến cơ sở y tế điều trị phơi nhiễm HIV.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Truy bắt tội phạm, 6 công an phải điều trị phơi nhiễm HIV

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO