Đà Nẵng: Xã miền núi tràn lan mô hình du lịch tự phát trên đất nông nghiệp

Thanh Tùng 08/05/2022 16:00

Liên quan đến các bài viết phản ánh tình trạng chia lô, thửa đất canh tác, đất vườn rừng làm du lịch ở xã miền núi Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) trên báo Đại Đoàn Kết; HĐND TP Đà Nẵng, đã chính thức công bố danh sách hàng loạt khu du lịch và mô hình du lịch tự phát trên đất nông nghiệp tại địa phương này.

Chòi cà phê, vườn hoa, điểm check in “mọc” tràn lan trên ruộng lúa, đất canh tác, đã biến xã miền núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) thành điểm nóng du lịch tự phát kèm theo đó là tình trạng mua bán đất nông nghiệp.

Theo kết quả giám sát (vừa được Ban đô thị HĐND TP Đà Nẵng gửi Thường trực HĐND, UBND huyện Hòa Vang ngày 5/5), Hòa Bắc xuất hiện các mô hình phát triển du lịch trên đất nông nghiệp (bao gồm cả dịch vụ lưu trú).

Nhiều mô hình khai thác du lịch được đầu tư quy mô như: khu du lịch Heart Organic Farm (thôn Phò Nam), khu du lịch Làng Coco (thôn Lộc Mỹ), khu du lịch Làng Mê (thôn Nam Yên), khu Yên Retreat (thôn Nam Yên), homestay (thôn Giàn Bí).

Dưới đây là một số hình ảnh do PV báo Đại Đoàn Kết ghi lại:

Cà phê "thơ mộng" giữa ruộng lúa. Ảnh Thanh Tùng.
Khu du lịch "sinh thái" trên cánh đồng, dưới chân cao tốc La Sơn - Túy Loan. Ảnh Thanh Tùng.
Chòi du lịch giữa cỏ hoang. Ảnh Thanh Tùng.
Lề bạt dã chiến bên sông. Ảnh Thanh Tùng.
Điểm check in giữa cánh đồng. Ảnh Thanh Tùng.
Nhà bạt ven sông của Khu du lịch "sinh thái" Yên Retrat được đầu tư quy mô. Ảnh Thanh Tùng.
Đường vào một "khu du lịch". Ảnh Thanh Tùng.
Vườn chuối được rao bán làm du lịch. Ảnh Thanh Tùng.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Xã miền núi tràn lan mô hình du lịch tự phát trên đất nông nghiệp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO