Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang lần thứ VII

Theo Báo Tuyên Quang điện tử 13/04/2017 17:35

Ngày 12/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ với
Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Thanh Phúc

Đến dự có các Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu, các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các nguyên là lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh qua các thời kỳ; các nhà tài trợ cùng 176 đại biểu đại diện cho trên 48 nghìn hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm kỳ 2011-2016, toàn tỉnh có 187 Hội cơ sở với trên 47.700 hội viên; hơn 1 nghìn tình nguyện viên Chữ thập đỏ. Tổng giá trị hoạt động nhân đạo trong nhiệm kỳ đạt 47,6 tỷ đồng, hỗ trợ thiết thực cho 79.849 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội phấn đấu 100% cơ sở hội hoàn thành việc lập hồ sơ “Địa chỉ nhân đạo”, trong đó ít nhất 70% số địa chỉ được trợ giúp; 100% các huyện, thành phố, 60% số cơ sở Hội thành lập được đội xung kích Chữ thập đỏ ứng phó thảm họa, tổ chức hoạt động hiệu quả.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội chữ thập đỏ các cấp đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Hội chữ thập đỏ tỉnh khóa mới triển khai Nghị quyết tới các cơ sở hội; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình hoạt động nhân đạo phù hợp…

Đại hội đã bầu ông Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy là Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội đã bầu 29 đại biểu vào BCH Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Hoàng Long tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa VII. Đại hội bầu 6 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2016” cho tập thể Hội Chữ thập đỏ tỉnh, tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 7 cá nhân vì đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2016.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” cho 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp nhân đạo, góp phần xây dựng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vững mạnh. Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng Bằng ghi nhận “Tấm lòng vàng nhân đạo” cho 18 nhà tài trợ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang lần thứ VII

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO