Đại hội đại biểu Phật giáo TP Cần Thơ lần thứ X

TUỆ YÊN 11/03/2022 14:23

Đại hội đã suy cử Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2022-2027 với 56 thành viên, Hoà thượng Đào Như làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ.

Ngày 11/3, tại Thiền viện Trúc lâm phương Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhiệm kỳ 2017-2022, hoạt động phật sự của Ban trị sự GHPG Việt Nam TP Cần Thơ đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Các tăng ni, phật tử đã có ý thứ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cũng như các quy định của GHPG Việt Nam.

Tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát động.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ tặng hoa chúc mừng đại hội.

Theo đó, tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, tích cực tham gia thực hiện công tác từ thiện xã hội, trợ giúp người nghèo, đóng góp vào công tác giáo dục… bằng nhiều hình thức như phát quà, phát gạo cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán, trao học bổng, tập sách cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ quỹ khuyến học, khuyến tài, quỹ vì người nghèo, tổ chức phát qùa cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ với tổng số tiền trên 147 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo Nhà nước, chính quyền tham dự tại đại hội.
Đại diện lãnh đạo Nhà nước, chính quyền tham dự tại đại hội.

Đặc biệt, hưởng ứng tích cực công tác hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tiếp sức cùng lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch bằng nhiều việc làm thiết thực như chương trình suất cơm hàng ngày, vận động ủng hộ gần 270 tấn gạo, 320 tấn rau, củ, 9.000 thùng mì, 3.000 thùng sữa tươi, nhu yếu phẩm, vật tư y tế, quỹ vắc xin phòng chống dịch…với kinh phí khoảng 9 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Ban trị sự GHPG Việt Nam TP Cần Thơ cũng đã hỗ trợ 15.000 túi thuốc điều trị F0 tại nhà với kinh phí ước trên 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2017 đến nay, hoạt động khám chưã bệnh, cấp phát thuốc từ thiện tại các phòng khám đông y của một số cơ sở thờ tự trên địa bàn với tổng nguồn kinh phí gần 20 tỷ đồng.

Với tinh thần đoàn kết thống nhất, đại hội đã suy cử Ban Chứng minh gồm 4 vị, Ban trị sự GHPG Việt Nam TP Cần Thơ gồm 56 thành viên (Ban thường trực 21 vị, Uỷ viên chính thức 30 và 5 vị Uỷ viên dự khuyết).

Hoà thượng Đào Như tiếp tục được suy tôn làm Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam TP Cần Thơ, lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã kết thúc thành công, tốt đẹp trong không khí trang nghiêm.

Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết hoà hợp theo phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", trong nhiệm kỳ mới với chủ đề "Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển", Ban Trị sự GHPG Việt Nam TP Cần Thơ sẽ tiếp tục kiện toàn hiệu quả hoạt động của các ban, ngành chuyên môn trực thuộc; giới thiệu tăng, ni tham dự các khóa bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo nghiệp vụ chuyên môn để nâng cao kiến thức phục vụ tốt cho giáo hội; quan tâm hỗ trợ chư tăng Phật giáo Nam tông Khmer ổn định về mọi mặt hoạt động; triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương Giáo hội và các Nghị định về tôn giáo của Nhà nước; Phát huy truyền thống yêu nước của Phật giáo, vận động tăng, ni, phật tử tích cực tham gia các phong trào ích nước, lợi dân, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội, tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, các hoạt động công ích xã hội, làm nhiều việc thiện ngyện, thể hiện nếp sống tốt đời đẹp đạo. Tiếp tục hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” do chính quyền và Mặt trận phát động; Vận động tăng ni, tự viện tích cực hưởng ứng bảo tồn văn hoá dân tộc, giữ gìn thuần phong mỹ tục, bài trừ mê tín dị đoan, bài trừ văn hoá ngoại lai không phù hợp ảnh hưởng đến phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội đại biểu Phật giáo TP Cần Thơ lần thứ X

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO