Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5: Mưa lớn không ảnh hưởng đến thi đấu

Dương Thanh Tùng 22/09/2016 21:50

14h ngày 22/9, lễ thượng cờ Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG 5) diễn ra nghiêm trang dưới mưa tại Công viên Biển Đông (đường Hoàng Sa).

2 đoàn thể thao Việt Nam và Qatar đại diện cho 42 đoàn thể thao đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á trang trọng đứng dưới cờ thể hiện ý chí, tinh thần thể thao cao thượng, trung thực, đoàn kết cao nhất hướng đến chủ đề cao cả của đại hội là “Tỏa sáng đại dương, tương lai tươi sáng”.

Cờ của 42 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á tham dự ABG 5 được thượng lên
lúc 14h ngày 22/9 tại Công viên Biển Đông, TP Đà Nẵng.
(Ảnh: Thanh Tùng).

Ngập tràn biểu tượng chim Yến

Mưa liên tục trong các ngày 20, 21 và 22/9 không làm giảm đi không khí sôi động trước thời điểm diễn ra lễ khai mạc ABG 5 vào đêm 24/9. Mưa lớn cùng mây xám giăng đặc bầu trời nhưng các tuyến đường của TP vẫn tươi rực hình ảnh chim Yến - linh vật (Mascot) của ABG 5. Loài chim Yến nhỏ bé hiền lành của được các nhà thiết kế mô phỏng thành hình tượng cậu bé có chỏm tóc hồn nhiên và chiếc đuôi xòe hình chữ V nhỏ nhắn xinh xinh. Đuôi “cậu bé chim Yến” mang hình chữ V là biểu tượng của chiến thắng (Victory), cũng đồng thời là ký số V La Mã của ABG 5 (2016) do Việt Nam đăng cai. Chiếc đuôi hình chữ V của “cậu bé chim Yến” còn là ký tự đầu tiên của 2 chữ Việt Nam với khát vọng chiến thắng trong tinh thần đoàn kết, hòa bình và hữu nghị.

Cùng với linh vật “cậu bé chim Yến”, logo của ABG 5 mô phỏng hình tượng cát cùng sóng biển, tạo hình những vận động viên thể thao trẻ, khỏe, năng động ôm vòng biểu tượng của Hội đồng Olympic châu Á trong tư thế biểu diễn các môn thi đấu thể thao của Asian Beach Games (thể thao bãi biển châu Á). Logo của ABG 5 còn mang thông điệp về ý chí vươn lên của thể thao Việt Nam và chuyển tải ý nghĩa nhân văn về đoàn kết, hữu nghị của cộng đồng ASEAN. Logo cùng linh vật ABG5 được các nhà tổ chức chọn lựa từ giữa năm 2014 trên tổng số 198 tác phẩm dự thi của các tác giả gửi đến từ 62 quốc gia.

“Trừ bão lớn còn mưa to, các hoạt động thi đấu thể thao ABG 5 vẫn diễn ra bình thường”. Đây là ý kiến của Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TP. Đà Nẵng Nguyễn Phúc Linh với báo giới. Phó Chủ tịch UBND. TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng cũng khẳng định, Đà Nẵng đã sẵn sàng ở mức cao nhất cho ABG 5 vì thế nên ngay cả khi thời tiết không thuận lợi và mưa lớn, các hoạt động thể thao vẫn diễn ra bình thường.

Theo quan sát của PV, trong chiều 22/9, tất cả cơ sở, hạ tầng phục vụ ABG 5 bị tháo dỡ trong các ngày từ 10 đến 14/9 để đối phó với cơn bão số 4 đã được dựng lại hoàn chỉnh chu đáo và chắc chắn. Khán đài – sân khấu cho đêm khai mạc 24/9 đã sẵn sàng cho một chương trình nghệ thuật hoành tráng, sôi động mang chủ đề “Tỏa sáng đại dương, tương lai tươi sáng”. Ngoài hàng trăm nghệ sĩ chuyên nghiệp đến từ các đoàn nghệ thuật, sân khấu - khán đài đêm khai mạc còn có sự sự tham gia biểu diễn của hàng trăm sinh viên các trường đại học ở Đà Nẵng, đắm mình trong tiết tấu Flash Mob sôi động…

Đón lượng khách lớn chưa từng có

ABG là một trong những đại hội thể thao lớn nhất châu Á, do Hội đồng Olympic châu Á (OCA) sáng lập và diễn ra lần đầu tiên năm 2008 tại Bali - Indonesia theo chu kỳ 2 năm/lần.

Thông tin tại cuộc họp báo do Tiểu ban địa phương ABG 5 (TP Đà Nẵng) tổ chức vào chiều 14/9 cho biết ABG 5 có trên dưới 10.000 người tham dự, bao gồm: 3.100 vận động viên, 1.500 huấn luyện viên cùng quan chức thể thao của 42 đoàn thể thao các quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Ngoài ra còn có 550 giám sát, trọng tài quốc tế, quan chức kỹ thuật, 900 trọng tài trong nước; hơn 1.500 tình nguyện viên; khoảng 600 nhà báo trong nước và quốc tế và các cán bộ, nhân viên an ninh, y tế, giao thông. Từ ngày 10/9, vận động viên, huấn luyện viên, quan chức thể thao, giám sát, trọng tài đã lần lượt đến Đà Nẵng, lưu trú tại 47 khách sạn của TP này cho đế khi kết thúc kỳ đại họi thể thao lớn nhất châu Á. ABG 5 sẽ có 14 môn thi đấu với 22 phân môn và 172 bộ huy chương.

ABG 5 sẽ có 22 môn thể thao: Bơi đường dài (từ ngày 21 đến ngày 25/9), Bóng nước bãi biển (từ ngày 24 đến ngày 26/9), KaBaDDI (từ ngày 21 đến ngày 27/9), Bóng đá bãi biển (từ ngày 24/9 đến ngày 2/10), Bóng chuyền (lịch thi đấu của mỗi nội dung sẽ được xây dựng sau khi Ban tổ chức nhận được đăng ký thi đấu theo số lượng), Bóng ném bãi biển (từ ngày 25-9 đến ngày 2/10), Bóng rổ 3X3 (từ ngày 26/9 đến ngày 29/9), Cầu mây bãi biển (từ ngày 23/9 đến ngày 2/10), Vật (từ ngày 28/9 đến ngày /10), SAMBO (từ ngày 28/9 đến ngày 2/10), JUJITSU (từ ngày 24/9 đến ngày 27/9), KURASH (từ ngày 23/9 đến ngày 27/9), PENCAKSILAT (từ ngày 25/9 đến ngày 1/10), VOVINAM 9 từ ngày 27/9 đến ngày 2/10), MUAY (từ ngày 19/9 đến ngày 26/9), Võ cổ truyền Việt Nam (lịch thi đấu của mỗi nội dung sẽ được xây dựng sau khi Ban tổ chức nhận được đăng ký thi đấu theo số lượng), Bi sắt (từ ngày 25/9 đến ngày 30/9), Thể hình (lịch thi đấu của mỗi nội dung sẽ được xây dựng sau khi Ban tổ chức hoàn thiện nhận được đăng ký thi đấu theo số lượng), Bóng gỗ (từ ngày 25/9 đến ngày 2/10), ROWING (từ ngày 26/9 đến ngày 28/9), Đua thuyền MC2x trong và ngoài top 8 (từ ngày 29/9 đến ngày 1/10), Điền kinh (từ ngày 25/9 đến ngày 29/9), Đá cầu (từ ngày 23/9 đến ngày 2/10).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5: Mưa lớn không ảnh hưởng đến thi đấu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO