Đổi mới để phát huy vai trò của hệ thống Mặt trận

Thành LuânẢnh: Hoàng Anh 28/06/2019 16:59

Ngày 28/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và ra mắt các Ủy viên Ủy ban khóa mới. Đến dự có nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; Phó Chủ UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài, cùng đại diện chính quyền TP HCM và một số địa phương phía Nam.

Đổi mới để phát huy vai trò của hệ thống Mặt trận

Đổi mới để phát huy vai trò của hệ thống Mặt trận - 1

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài chụp ảnh lưu niệm cùng 138 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM nhiệm kỳ mới.

Nhiều hiến kế mô hình, cách làm hay

Sau hai ngày làm việc, Đại hội đã hiệp thương chọn 138 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM nhiệm kỳ mới để tham dự Hội nghị lần thứ nhất, khóa XI và bầu 15 vị vào Đoàn địa biểu MTTQ Việt Nam thành phố dự Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Danh sách này có ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM; Mục sư Nguyễn Thế Hiển, Trưởng Ban đại diện Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tại TP HCM; Linh mục Đinh Ngọc Lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP; ông Lý Du Sô, Trưởng Ban Cộng đồng Hồi giáo TP;...

Các đại biểu cũng thống nhất hiệp thương cử bà Tô Thị Bích Châu (50 tuổi, quê Bến Tre) tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM khóa XI. Bà Tô Thị Bích Châu là đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đoàn ĐBQH TP HCM; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP và là đại biểu HĐND TP HCM khóa VIII, IX.

Các phó chủ tịch khóa XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024, gồm bà Triệu Lệ Khánh, ông Vũ Thanh Lưu, ông Nguyễn Thành Trung (đương chức từ khóa X) và ông Trần Hữu Phước (Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Thủ Đức).

Đại hội cùng hiệp thương cử ra 8 Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, gồm: ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM; nhạc sĩ Trần Long Ẩn; Hòa thượng Thích Trí Quảng, Trưởng BTS Giáo hội Phật giáo TP; Linh mục Phan Khắc Từ, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam TP; TS Lương Bạch Vân, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài; bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc BV Từ Dũ; GS TS Chu Phạm Ngọc Sơn và đại biểu Lưu Kim Hoa, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TP HCM.

Ngay trong phiên làm việc đầu tiên của nhiệm kỳ mới, các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã đóng góp nhiều hiến kế về giải pháp phát huy vai trò của tổ chức Mặt trận.

Trong đó, ông Lê Văn Bảy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Q. Bình Tân cho rằng, cán bộ mặt trận cần xuống dân, sát dân hơn, để phát huy vai trò, vị trí của tổ chức mình. Ông Bảy dẫn chứng trên địa bàn quận này do đặc điểm có nhiều KCN, KCX đến nay khiến mật độ dân số gia tăng “nóng” nhất thành phố, với gần 780.000 dân, cùng tốc độ tăng bình quân mỗi năm hơn 35.500 người, trong đó có 61% tạm trú. Thực trạng này khiến nảy sinh các vấn đề phức tạp về quản lý địa bàn, an ninh trật tự, quản lý nhân hộ khẩu.

Đặc biệt, trên địa bàn quận có Văn phòng tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước, hàng ngày tiếp nhận hàng chục vụ khiếu kiện đông người ở các tỉnh phía Nam. Trước những vấn đề trên, MTTQ Q. Bình Tân đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên nắm bắt tình hình nhân dân, để tham mưu cho quận ủy và UBND quận đề ra 12 kế hoạch, 5 hướng dẫn và 4 thông báo để bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Từ đó, phát huy được vai trò tập hợp, vận động ổn định tâm tư của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Linh mục Phan Khắc Từ, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP HCM thì chia sẻ, trên địa bàn có 204 giáo sứ, chưa thành 14 giáo hạt, với 235 nhà thờ và gần 7.000 giáo dân (8,5% dân số thành phố). Tuy nhiên, Linh mục Phan Khắc Từ nói, số người dân nhập cư là tín hữu Công giáo có thể lên tới 180.000 người. Và, nếu tính luôn cả huyện Củ Chi (hiện thuộc giáo phận Phú Cường, thì số nam nữ, tu sĩ, giáo dân lên đến gần 17.500 người (chưa kể nhập cư).

Xác định nhu cầu rất lớn từ cộng đồng tín đồ, Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP HCM đã nỗ lực khuyến khích công tác chăm lo, từ thiện xã hội như xây dựng cơ sở giáo dục (20); cơ sở y tế (16); 63 cơ sở từ thiện (cô nhi viện, nhà dưỡng lão và 150 trường mầm non tư thục do các cộng đồng đoàn nữ tu thành lập, hoạt động theo Luật giáo dục.

Linh mục Phan Khắc Từ cũng chia sẻ mô hình “Caritas bác ái”, “Giáo họ văn minh đô thị”, “Giáo sứ không rác”, ở các giáo sứ, nhằm chăm lo cho các hộ neo đơn, người già yếu, bệnh tật.

Đối với Thượng tọa Thích Thiên Quý, đại diện Ban Trị sự GHPG Việt Nam TP HCM chia sẻ kinh nghiệm về việc GHPG Việt Nam TP hưởng ứng tham gia thực hiện và xây dựng các mô hình về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Trong đó, hiến kế giải pháp phối hợp cùng MTTQ TP trong xây dựng quy trình, quy định và thực hiện thực chất việc thu gom, vận chuyển rác có phân loại khi các hộ dân đã thực hiện việc phân loại rác tại nguồn.

Bên cạnh đó, trong báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu thảo luận tại tổ, ông Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành đoàn TP HCM cũng cho biết, Đoàn chủ tịch đã tiếp thu nhiều ý kiến tại tổ của các đại biểu về kiến nghị tăng vai trò giám sát phản biện cho MTTQ, trong đó cần có cơ chế linh hoạt hơn đối với một số vấn đề bức xúc dư luận thì mặt trận được phản biện ngay chứ không chờ kế hoạch từ UBND TP HCM.

Tiếp tục đồng tâm, hiệp lực để đổi mới

Phát biểu bế mạc Đại hội, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM khẳng định, tất cả những hiến kế cũng như vấn đề đại biểu đặt ra trong hai ngày làm việc của Đại hội, đã thể hiện sự thống nhất cao của các đại biểu, là sản phẩm trí tuệ, thể hiện ý chí, nguyện vọng và niềm tin của các tầng lớp nhân dân thành phố. Qua đó, Đại hội nhận định về nhiệm kỳ mới với sự đánh dấu thêm một bước phát triển của Ủy ban MTTQ TP HCM trong việc vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng phù hợp với điều kiện thực tế của TP HCM.

Đổi mới để phát huy vai trò của hệ thống Mặt trận - 2

Đại hội thống nhất hiệp thương cử bà Tô Thị Bích Châu (50 tuổi, quê Bến Tre) tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM khóa XI.

Bà Tô Thị Bích Châu thay mặt cho các ủy viên nhiệm kỳ mới, nhấn mạnh sẽ nỗ lực để cùng với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tiếp tục đề ra các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

"Chúng tôi kêu gọi toàn bộ hệ thống MTTQ TP cùng đồng tâm, hiệp lực thực hiện chương trình hành động để Nghị quyết Đại hội trở thành hiện thực và đi vào cuộc sống, góp phần vào thành công của sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Đại hội kêu gọi và tin tưởng các giới đồng bào Thành phố sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, chung sức, chung lòng cùng thống nhất ý chí và hành động nêu cao quyết tâm thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đại hội MTTQ TP đề ra”, bà Tô Thị Bích Châu bày tỏ.

Cũng tại Đại hội, ông Trần Lưu Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM do đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP HCM thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP tặng bằng khen cho 7 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiều năm nhiệm kỳ 2014 – 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đổi mới để phát huy vai trò của hệ thống Mặt trận

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO