Đắk Lắk: Nhiều hoạt động Kỷ niệm 'Ngày biên phòng toàn dân'

Thanh Nga 25/02/2023 21:06

Hướng tới kỷ niệm 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2023) và 64 năm Ngày truyền thống BĐBP Việt Nam, ngày 25/2, cấp ủy, chính quyền xã Ia Lốp, huyện Ea Súp phối hợp với Đồn Biên phòng EaH’leo (735), thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức “Ngày hội biên phòng toàn dân” năm 2023 gắn với sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu về dự Ngày hội.

Tham dự có ông Y Giang Gry Niê Knơng, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP Đắk Lắk; đại diện các đơn vị, địa phương; các Công ty, doanh nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn xã Ia Lốp.

Xã Ia Lốp có 1.842 hộ/6.605 khẩu, 15 dân tộc cùng sinh sống tại 12 thôn trên địa bàn; dân tộc thiểu số chiếm trên 52,44%. Đời sống kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn; khí hậu khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi, trình độ dân trí thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao (chiếm 68.80%). Trong thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định.

....
Ông Đoàn Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Ia lốp phát biểu tại Ngày hội.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” năm 2022, xã Ia Lốp đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Đồn Biên phòng 735, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, trong đó tập trung tuyên truyền Luật biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, các Hiệp định, Nghị định, Quy chế biên giới, các nội dung về “Ngày biên phòng toàn dân”. Đặc biệt thực hiện tốt “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

....
“Ngày biên phòng toàn dân” thu hút đông đảo bà con trên địa bàn xã tham gia.

Đáng kể nhất, xã Ia Lốp đã xây dựng các mô hình về ANTT như: Mô hình “tuổi trẻ với pháp luật”, “tiếng mõ an ninh”, “tiếng kẻng dân phòng”, CLB phụ nữ không vi phạm quy chế biên giới..., xây dựng 12 thôn/12 Tổ tự quản ANTT ở khu vực biên giới. Tổ chức lễ phát động và cho các ban, ngành đoàn thể, ban tự quản các thôn, cá nhân, hộ gia đình ký cam kết thực hiện phong trào quần chúng tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên; Các mô hình tự quản về ANTT, an ninh biên giới đã góp phần thực hiện đầy đủ nội dung theo Chỉ thị số 01 của Chính phủ.

...
Đại tá, Đào Viết Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban chỉ đạo biên giới, Chỉ huy trưởng BĐBP Đắk Lắk, biểu dương kết quả xã Ia Lốp đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồn Biên phòng 735 tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã đẩy mạnh phát triển KT, VH-XH, xóa đói giảm nghèo. Cụ thể, trong năm, địa phương đã phối hợp với BĐBP tỉnh, các đơn vị, Đồn Biên phòng 735 đã thực hiện có hiệu quả chương trình “Bò giống cho người nghèo nơi biên giới”, có 19 hộ được nhận 27 con bò giống để phát triển kinh tế gia đình; đặc biệt đã xây dựng mới 1 mô hình giúp dân phát triển kinh tế, tiêu biểu là Thiếu tá Từ Văn Sương - nhân viên Đội VĐQC đầu tư 262 triệu mua 19 con bò hỗ trợ 1 hộ nghèo và 1 hộ gia đình chính sách phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; xây dựng 1 Trạm xá Quân - dân y kết hợp tại thôn Đừng Nhạp trị giá khoảng 600 triệu đồng; xây dựng 3 công trình “Thắp sáng vùng biên”; 2 công trình sửa chữa cầu dân sinh; 1 công trình đường cờ; 1 “Giếng nước biên cương, trị giá 358,6 triệu đồng; xây dựng 6 ngôi nhà Đại đoàn kết, mái ấm người nghèo trên biên giới trị giá 365 triệu đồng; tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí, tư vấn sức khoẻ cho nhân dân....

...
Tiết mục văn nghệ đặc sắc trong Ngày hội.
....
Người dân xã Ia Lốp trong "Ngày hội Biên phòng toàn dân".

Tại Ngày hội, Ban tổ chức chương trình đã trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh Đắk Lắk cho 1 tập thể và 1 cá nhân; Bộ Chỉ huy BĐBP Đắk Lắk tặng giấy khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân; UBND huyện Ea Súp tặng giấy khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân; UBND xã Ia Lốp tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân.
...
Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP Đắk Lắk trao tặng Giấy khen của Bộ Chỉ huy BĐBP Đắk Lắk cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ.
....
Xã Ia Lốp có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhân dịp này, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Đắk Lắk và các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã phối hợp trao tặng 1 căn nhà “Mái ấm biên cương” trị giá 100 triệu đồng; tặng quà cho 16 đồng chí bí thư chi bộ, trưởng ban tự quản các thôn; tặng 8 suất quà cho người có uy tín, tiêu biểu trong thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tặng 10 xe đạp cho các cháu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” và các cháu trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”.

....
Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Đắk Lắk và các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã phối hợp trao tặng 1 căn nhà “Mái ấm biên cương” trị giá 100 triệu đồng cho người nghèo.
...
Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà cho người có uy tín, tiêu biểu trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
...
Tặng xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ Chỉ huy BĐBP Đắk Lắk đã vận động, phối hợp với Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ TP Hồ Chí Minh, Quỹ xã hội từ thiện Tâm Nguyện Việt, Bệnh viện Hùng Vương TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhân Ái, nhóm từ thiện Trần Tình TP Hồ Chí Minh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 500 người dân trên địa bàn xã. Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 500 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đắk Lắk: Nhiều hoạt động Kỷ niệm 'Ngày biên phòng toàn dân'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO