Đắk Lắk: Phụ nữ xã vùng biên Ia R’vê tham gia bảo vệ biên giới

Thanh Nga 23/03/2022 09:50

Mô hình CLB “Gia đình phụ nữ không vi phạm quy chế biên giới” được triển khai tại thôn 5, xã Ia R’vê từ năm 2015 và hoạt động rất hiệu quả.

Trong những năm qua, Đồn Biên phòng Ia R’vê, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Đắk Lắk đã triển khai xây dựng nhiều mô hình huy động sức dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn.

Trong đó, mô hình Câu lạc bộ “Gia đình phụ nữ không vi phạm quy chế biên giới” (CLB) tại xã Ia R'vê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đang phát huy rất hiệu quả, góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ vững vàng vùng biên cương của Tổ quốc.

Ia R’vê là xã biên giới đặc biệt khó khăn, cách trung tâm huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk 52 km đường rừng. Xã thành lập vào năm 2006, với diện tích tự nhiên 22.179 ha. Toàn xã có 14 thôn, với 2.155 hộ, 6.943 khẩu. Cư dân chủ yếu từ tỉnh Bến Tre đến làm kinh tế mới và đông đảo bà con dân tộc thiểu số từ nhiều vùng miền di cư đến sinh sống.

Do điều kiện khắc nghiệt, đời sống người dân mới đến định cư còn nhiều khó khăn, toàn xã có đến hơn 67,4% hộ nghèo. Trong khi đó, nhận thức về pháp luật, đặc biệt là những quy định về vấn đề đi lại, lưu trú tại địa bàn biên giới còn rất hạn chế.

Trước đây, nhiều người dân cuộc sống bấp bênh dựa vào rừng, dễ xâm nhập khu vực biên giới để mưu sinh, nên tình hình trật tự an ninh khu vực này khá phức tạp. Việc phát triển kinh tế xã hội, xây dựng địa bàn xã biên giới Ia R’vê vững mạnh đặt ra cho cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng BĐBP nhiều nhiệm vụ nặng nề cần nỗ lực tháo gỡ…

Đóng chân ở xã Ia R'vê, Đồn Biên phòng Ia R’vê được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 6,7 km đường biên giới và đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn xã đặc biệt khó khăn này. Cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Ia R’vê đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.

Cùng với đó, Đồn Biên phòng Ia R’vê xác định rõ, cần phải huy động được sức dân vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trên cơ sở đó, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng nhiều mô hình phát huy sức mạnh quân dân bảo vệ biên giới và đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn.

Trong đó, tiêu biểu là mô hình CLB “Gia đình phụ nữ không vi phạm quy chế biên giới” được triển khai tại thôn 5, xã Ia R’vê từ năm 2015 và hoạt động rất hiệu quả.

Mô hình CLB “Gia đình phụ nữ không vi phạm quy chế biên giới” đã góp phần tuyên truyền, vận động các thành viên trong gia đình không vi phạm quy chế biên giới, tích cực tham gia tự quản đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
Mô hình CLB “Gia đình phụ nữ không vi phạm quy chế biên giới” đã góp phần tuyên truyền, vận động các thành viên trong gia đình không vi phạm quy chế biên giới, tích cực tham gia tự quản đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

CLB “Gia đình phụ nữ không vi phạm quy chế biên giới” của Chi hội phụ nữ thôn 5, xã Ia R’vê ngày đầu thành lập chỉ có 33 hội viên tham gia, đến nay, đã có 47 hội viên, duy trì hoạt động rất nề nếp. CLB đã đưa ra quy chế hoạt động và xác định 15 tiêu chí mà các hội viên phải chấp hành.

Trong đó có những tiêu chí nổi bật như các hội viên và gia đình hội viên không được vi phạm quy chế biên giới, không được chặt phá rừng, không tham gia mua bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới, không buôn bán, vận chuyển ma túy...

Vào những buổi sinh hoạt của câu lạc bộ, cán bộ Đồn Biên phòng Ia R’vê đều đến tham gia, cung cấp cho hội viên nhiều thông tin về tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới, cung cấp những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, hướng dẫn chị em kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi. CLB còn là nơi chị em chia sẻ, động viên nhau khắc phục khó khăn xây dựng gia đình, gắn kết tình làng, nghĩa xóm.

CLB “Gia đình phụ nữ không vi phạm quy chế biên giới” của Chi hội phụ nữ thôn 5, xã Ia R’vê ngày đầu thành lập chỉ có 33 hội viên tham gia, đến nay, đã có 47 hội viên, duy trì hoạt động rất nề nếp.
CLB “Gia đình phụ nữ không vi phạm quy chế biên giới” của Chi hội phụ nữ thôn 5, xã Ia R’vê ngày đầu thành lập chỉ có 33 hội viên tham gia, đến nay, đã có 47 hội viên, duy trì hoạt động rất nề nếp.

Cũng theo quy chế hoạt động, hằng tháng, câu lạc bộ sẽ cử đại diện các hội viên tham gia cùng với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia R’vê tổ chức tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới. Vào các dịp lễ, Tết, CLB sẽ tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao tăng cường tình đoàn kết quân dân.

Đáng chú ý, nhiều chị em trong CLB đã tham gia cùng lực lượng BĐBP tiến hành phối hợp tuần tra, canh gác, chốt chặn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ‘kép”, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng, chống dịch Covid-19.

Chị Đinh Thị Linh, Chủ nhiệm CLB “Gia đình phụ nữ không vi phạm quy chế biên giới” cho biết: “Qua những lần tham gia tuần tra, chị em có cơ hội hiểu biết rõ hơn về đường biên, mốc giới, hiểu hơn về đời sống và nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ BĐBP, từ đó mỗi hội viên đều quyết tâm hơn trong việc hỗ trợ, tham gia bảo vệ vững chắc vùng biên và tình quân dân ngày càng gắn kết”.

Đại tá Kpă YThạch, Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk tặng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Đại tá Kpă YThạch, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk tặng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Theo bà Trần Lệ Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Ia R’vê, từ năm 2015 đến nay, Đồn Biên phòng Ia R’vê đã chủ động phối hợp với các ban, ngành đoàn thể địa phương ra mắt nhiều mô hình quân dân phối hợp phát huy hiệu quả. Đáng chú ý là 3 mô hình có sự tham gia của phụ nữ vùng biên, như mô hình “Gia đình phụ nữ không vị phạm quy chế biên giới”, mô hình “Thôn không có thanh niên vi phạm pháp luật” và mô hình “Gia đình phụ nữ 5 không 3 sạch”.

Bà Thủy khẳng định: Mô hình CLB “Gia đình phụ nữ không vi phạm quy chế biên giới” đã góp phần tuyên truyền, vận động các thành viên trong gia đình không vi phạm quy chế biên giới, tích cực tham gia tự quản đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, tạo điều kiện cho phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, chung sức xây dựng nông thôn mới và huy động sức mạnh toàn dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Trung tá, Nguyễn Văn An, Đồn trưởng Đồn biên phòng Ia R’vê cho biết: “Thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy đơn vị tiếp tục tham mưu với chính quyền địa phương nhân rộng mô hình ra tất cả các thôn của xã. Đồng thời, để các CLB hoạt động hiệu quả, chúng tôi chú trọng xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, hỗ trợ cây, con giống cho các gia đình phụ nữ; lồng ghép các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ nhằm thu hút đông đảo hội viên tham gia”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đắk Lắk: Phụ nữ xã vùng biên Ia R’vê tham gia bảo vệ biên giới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO