Đắk Lắk: Xây dựng hơn 2.400 tổ dân vận thôn, buôn, khu phố

Nguyễn Tuấn Anh 12/10/2016 17:01

Tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng được 2.471 tổ dân vận thôn, buôn, tổ dân phố với trên 23.700 thành viên; 2.390 tổ hòa giải ở cơ sở với 13.487 hòa giải viên…

Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích.

Ngày 12/10, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố; 10 năm công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2006-2016; 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 65/2012/NQ-HĐND ngày 6/7/2012 của HĐND tỉnh về “Nâng cao chất lượng hoạt động của Công an xã, giai đoạn 2012 - 2016”.

Theo báo cáo thời gian qua, thông qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, quần chúng nhân dân đã cung cấp gần 24.000 tin báo, tố giác tội phạm, giúp lực lượng công an các cấp giải quyết gần 19.000 vụ việc xảy ra tại cơ sở với 31.000 đối tượng vi phạm pháp luật; tổ chức bắt, vận động, thanh loại 1.552 đối tượng truy nã; quần chúng cũng đã giao nộp, phát hiện, tố giác và giúp lực lượng công an thu hồi 6.152 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ 23.483 lượt người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư.

Trong công tác xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến đã xây dựng được 2.471 tổ dân vận thôn, buôn, tổ dân phố với trên 23.700 thành viên; 2.390 tổ hòa giải ở cơ sở với 13.487 hòa giải viên; xây dựng 2.470 “Tổ an ninh nhân dân, tổ tự quản, tổ dân phòng, tổ liên gia, tổ hòa giải” ở cơ sở.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố, trên địa bàn tỉnh đã thành lập 32 Ban Bảo vệ dân phố, 389 tổ bảo vệ dân phố với 1.180 thành viên.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Bảo vệ dân phố đã phát hiện và được nhân dân cung cấp 5.173 tin báo, tố giác tội phạm, trong đó có 2.021 tin báo có giá trị phản ánh về các hoạt động của tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, tệ nạn xã hội… giúp lực lượng công an điều tra, làm rõ 662 vụ, bắt 816 đối tượng, vận động đầu thú và bắt 48 đối tượng truy nã.

Đồng thời, lực lượng Bảo vệ dân phố cũng đã phối hợp với các ngành, đoàn thể hòa giải 996/1.383 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp nội bộ trong nhân, đạt tỉ lệ 72%.

Ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP về Bảo vệ dân phố; tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 2 cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giai đoạn 2006-2016.

UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP; tặng Bằng khen 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đắk Lắk: Xây dựng hơn 2.400 tổ dân vận thôn, buôn, khu phố

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO