Đâm chết người vì không chuộc được điện thoại

Đình Minh 24/04/2021 20:51

Sau khi biết thông tin chiếc điện thoại mình cầm cố đã bị tiệm cầm đồ mang bán, Đặng Văn Sáu ở Thanh Hóa đã rút dao đâm chết con trai chủ tiệm cầm đồ.

Tối 24/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của đơn vị đang huy động lực lượng truy bắt nghi phạm gây ra vụ án mạng chiều ngày 23/4.

Cụ thể, vào khoảng 16h20’ ngày 23/4, Đặng Văn Sáu (trú tại thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy) cùng một người bạn đi xe máy đến hiệu cầm đồ Hải Lý (phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn) để chuộc lại chiếc điện thoại đem cầm cố trước đó.

Hiện trường vụ án mạng.
Hiện trường vụ án mạng.

Tuy nhiên, khi tới nơi, Sáu được thông báo là chiếc điện thoại này đã được mang bán do thời gian cắm đã quá hạn.

Thấy Sáu có vẻ bực tức, anh Nguyễn Tuấn L. (31 tuổi, con trai chủ tiệm) đã đi tới giải thích. Bất ngờ, Sáu rút dao thủ sẵn trong người đâm một nhát trúng mạng sườn phải của anh L., gây đứt động mạch chủ.

Dù đã được người thân nhanh chóng đưa tới bệnh viện nhưng anh Long đã tử vong sau đó.

Sau khi đâm chết người, Đặng Văn Sáu đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang truy bắt nghi phạm để làm rõ hành vi "Giết người".

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đâm chết người vì không chuộc được điện thoại

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO