Đan Mạch lên kế hoạch tuần tra Eo biển Hormuz

Hoài An 14/12/2019 06:00

Chính phủ Đan Mạch dự định sẽ điều một khinh hạm được trang bị máy bay trực thăng và 155 quân nhân tới Eo biển Hormuz để tham gia tuần tra tại khu vực này trong thời gian 4 tháng, bắt đầu từ mùa Thu 2020.

Giới chức nước này nhấn mạnh Đan Mạch là quốc gia vận tải biển lớn thứ 5 thế giới, vì thế nước này có lợi ích đặc biệt và có trách nhiệm trong việc đảm bảo an ninh hàng hải. Kế hoạch trên nằm trong khuôn khổ hợp tác với lực lượng an ninh do Mỹ đứng đầu mang tên Xây dựng An ninh Hàng hải Quốc tế (IMSC).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đan Mạch lên kế hoạch tuần tra Eo biển Hormuz

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO