Bình Thuận: Đại hội đại biểu các DTTS huyện Bắc Bình lần thứ III

Xuân Hiếu 30/06/2019 15:19

UBND huyện Bắc Bình (Bình Thuận) cho biết, vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ III năm 2019 vào ngày 28/6.

Bình Thuận: Đại hội đại biểu các DTTS huyện Bắc Bình lần thứ III

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp đại đoàn kết các dân tộc.

Tham dự Đại hội có; bà Hồ Thị Kim Lệ, đại diện Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Di - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, bà Nguyễn Thị Lam Phương, Phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể của huyện.

Thực hiện mục tiêu Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ II năm 2014, trong nhiệm kỳ qua, các cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Bình tiếp tục thực hiện tốt công tác đoàn kết trong đồng bào DTTS, đồng thời động viên bà con khắc phục mọi khó khăn, tích cực lao động sản xuất, vươn lên xóa đói giảm nghèo, dần ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Được biết toàn huyện hiện có hơn 1000 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ để phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế; nhà nước đầu tư gần 20 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng cho vùng đồng bào DTTS; riêng nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách địa phương đầu tư cho 9 xã và 5 thôn xen ghép vùng đồng bào DTTS là 300 tỷ đồng.

Đến nay, các xã vùng DTTS đạt 102 tiêu chí, trong đó có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tỷ lệ đường giao thông từ trung tâm xã đến thôn được kiên cố hóa đạt 90,91%; trên 70% km kênh mương quy hoạch được kiên cố hóa; 100% diện tích lúa, cây thanh long có nước tưới; số hộ đồng bào DTTS được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 95,24%; số hộ được sử dụng điện chiếm 99,6%; 100% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng, trong đó có gần 40% xã có nhà văn hóa đạt chuẩn quốc gia.

Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư với nhiều nội dung quan trọng, trong đó thể hiện quyết tâm khắc phục khó khăn, đoàn kết, đồng lòng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập, lao động sản xuất góp phần vào sự phát triển chung của huyện.

Đại hội cũng đã bầu 99 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh. Đồng thời khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp đại đoàn kết các dân tộc trong thời gian qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Thuận: Đại hội đại biểu các DTTS huyện Bắc Bình lần thứ III

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO