Sa Pa Hút khách bằng những mùa hoa

Bùi Mai Hương 03/11/2017 09:20

Sa Pa từ lâu đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng đối với du khách trong và ngoài nước. Ngoài vẻ đẹp do cộng đồng các dân tộc thiểu số sống quanh thị trấn mang lại thì cảnh quan thiên nhiên cũng khiến khách du lịch thích thú. Nhưng, để Sa Pa trở nên hấp dẫn hơn, tỉnh Lào Cai còn triển khai nhiều hình thức khác để thu hút khách du lịch, trong đó, việc trồng thêm những loài hoa để tổ chức du lịch theo mùa hoa cũng được đặc biệt quan tâm.


Du khách chụp ảnh với trang phục dân tộc và hoa tam giác mạch ở Sa Pa.

1.Khi lễ hội hoa tam giác mạch ở Hà Giang đến tháng 11 mới vào hội, thì từ trung tuần tháng 10, du khách đến với Sa Pa (Lào Cai) đã có cơ hội chiêm ngưỡng loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.

Cụ thể, từ ngày 14 đến 31-10, không gian văn hóa Tây Bắc - lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ 2 do Khu du lịch Sun World Fansipan Legend tổ chức sẽ diễn ra tại Sa Pa, Lào Cai. Lễ hội tôn vinh vẻ đẹp của loài hoa đặc trưng cho núi rừng Tây Bắc được tổ chức trong khuôn viên khu du lịch, bên vườn hoa Tam giác mạch rộng hơn 2.000 m2.

Tại đây, những thảm tam giác mạch sẽ chuyển màu kỳ diệu trắng – tím – hồng, tạo nên bức tranh đa sắc giữa khung cảnh núi rừng Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, thơ mộng. Vừa khép lại mùa lúa chín, Lễ hội hoa Tam giác mạch tiếp tục thu hút du khách về với Sa Pa mùa thu.

Ngoài niềm vui trải nghiệm những sắc màu lãng mạn, nên thơ của loài hoa đặc trưng cho mùa thu Tây Bắc, du khách còn có cơ hội tham gia chuỗi sinh hoạt văn hóa vùng cao như: múa khèn, múa xòe, các trò chơi dân gian và thưởng thức ẩm thực Tây Bắc trong tiết trời se lạnh. Những điệu múa cổ truyền của dân tộc Mông, Dáy,… những bản tình ca Tây Bắc đưa du khách hòa nhịp trong không khí lễ hội rộn ràng. Giao lưu cùng nghệ sĩ, trực tiếp biểu diễn trên sân khấu lễ hội…sẽ giúp chuyến du hành của bạn thêm thú vị.

Cuộc vui càng thêm hứng khởi với hành trình khám phá các gian hàng ẩm thực vùng cao trong khuôn viên rộng tới 6.000 m2. Thịt lợn cắp nách nướng lá mắc mật, thịt trâu gác bếp thơm mùi mắc khén,… cùng hàng trăm món ăn chế biến cầu kỳ từ nhiều loại gia vị, rau củ miền sơn cước như lời mời gọi khám phá thế giới ẩm thực Tây Bắc quyến rũ. Du khách có thể mua quà là những sản vật được đồng bào dân tộc bày bán dọc tuyến đường trung tâm khu du lịch.

2.Bên cạnh đó, nhằm cải tạo cảnh quan du lịch trên địa bàn, huyện Sa Pa đã bắt đầu triển khai trồng mới 3.000 cây hoa anh đào ở cuối năm 2017 và trong năm 2018. Cụ thể, UBND huyện Sa Pa sẽ giao cho đoàn thanh niên thực hiện trồng mới 3.000 cây hoa anh đào, trong đó tại thị trấn Sa Pa (300 cây), xã San Sả Hồ (600 cây), Lao Chải (400 cây), Tả Van (400 cây), Tả Phìn (400 cây), Sa Pả (400 cây) và Công ty Cổ phần Trường Giang Sa Pa (trồng 500 cây). Riêng trong tháng 11 tới, huyện Sa Pa sẽ thực hiện trồng 1.000 cây, 2.000 cây anh đào còn lại sẽ được trồng trong năm 2018.

Được biết, giống cây hoa anh đào được huyện hỗ trợ 100% (cây giống được Vườn Quốc gia Hoàng Liên thực hiện nhân giống từ những cây hoa anh đào màu đỏ đã được trồng nhiều năm ở khu vực thị trấn Sa Pa).

Những năm gần đây, những cây hoa anh đào nở rộ, khoe sắc ở trung tâm thị trấn Sa Pa đã trở thành một nét đặc sắc riêng, có sức cuốn hút đặc biệt với du khách. Do vậy, chính quyền huyện Sa Pa kỳ vọng, việc thực hiện trồng mới thêm cây hoa Anh đào sẽ giúp làm đẹp cảnh quan của huyện Sa Pa, thu hút thêm du khách đến với địa phương, thúc đẩy du lịch phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sa Pa Hút khách bằng những mùa hoa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO